MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Citigroup dành 800 triệu USD hỗ trợ chi nhánh tại Hàn Quốc

30-12-2008 - 08:35 AM | Tài chính quốc tế

60% của khoản tiền này sẽ được dùng để phát hành thêm cổ phiếu. 40% còn lại dùng để mua lại các khoản nợ dưới chuẩn.

Citigroup bơm thêm 800 triệu USD vào Citibank Hàn Quốc nhằm cải thiện tình hình tài chính của ngân hàng con này.

 

60% của khoản tiền này sẽ được dùng để phát hành thêm cổ phiếu. Citibank tại Hàn Quốc sẽ nhận được 40% còn lại trong ít ngày tới, khoản tiền sẽ được dùng để mua lại các khoản nợ dưới chuẩn.

 

Tập đoàn Citigroup tại New York sẽ mua những cổ phiếu phát hành thêm và các khoản nợ dưới chuẩn này.

 

Trong tình hình kinh tế ảm đạm, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng được dự báo là sẽ tăng cao và lợi nhuận sẽ sụt giảm, các ngân hàng Hàn Quốc đang chạy đua tăng vốn.

 

Bốn ngân hàng cho vay hàng đầu Hàn Quốc, dẫn đầu là Kookmin và Shinhan, đang có kế hoạch tăng vốn bằng cách bán lại các khoản nợ dưới chuẩn và phát hành thêm cổ phần cho các tập đoàn mẹ. Theo tính toán của Reuters, lượng vốn tăng thêm sẽ lên đến 8.000 tỷ won (6,22 tỷ USD).

 

Với khoản rót vốn 800 triệu USD, Citigroup kỳ vọng chỉ số BIS theo Hiệp ước về vốn Basel I của Citibank tại Hàn Quốc sẽ tăng từ 10,8% lên 13%, chỉ số Vốn cấp 1 (Tier 1) sẽ tăng từ 9,74% lên 11%.

 

Theo GĐĐH của Citibank tại Hàn Quốc, “Khoản đầu tư này sẽ đưa chúng tôi trở thành ngân hàng mạnh nhất về vốn tại Hàn Quốc thời điểm này. Ngay cả trước khi tăng vốn, chỉ số Tier 1 của chúng tôi cũng đã cao hơn nhiều so với các ngân hàng khác.”

 

Hải Long

Theo CNN

ngocdiep

Trở lên trên