MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu Japan Post tăng 17% sau vụ IPO lớn nhất thế giới năm 2015

04-11-2015 - 08:54 AM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu của công ty mẹ Japan Post và ngân hàng của tập đoàn này đã tăng vọt trong những giờ giao dịch đầu tiên sau khi nhà đầu tư hào hứng với vụ IPO trị giá 12 tỷ USD.

Đây là vụ IPO lớn nhất kể từ khi Alibaba lần đầu bán cổ phiếu ra công chúng vào tháng 9/2014. Đây cũng là thương vụ bán tài sản nhà nước lớn nhất của Nhật Bản kể từ năm 1987. Cổ phiếu của 3 công ty là công ty mẹ Japan Post cùng hai công ty con hoạt động trong mảng ngân hàng và bảo hiểm đã được chào bán.

Cổ phiếu của công ty mẹ tăng 17%, được giao dịch ở mức 1.642 yên (tương đương 13,55 USD) vào lúc 10h sáng nay (4/11) theo giờ Tokyo. Cổ phiếu của Japan Post Bank giao dịch ở mức 1.683 yên (cao hơn 16% so với mức giá IPO) trong khi cổ phiếu của Japan Post Insurance có giá 2.994 yên (cao hơn 36% so với giá IPO).

Chính phủ Nhật Bản huy động được 1.440 tỷ yên (tương đương 12 tỷ USD) từ vụ IPO này. Gần 80% số cổ phiếu được phát hành ra thuộc về các nhà đầu tư cá nhân, đúng như nguyện vọng của Thủ tướng Shinzo Abe là khuyến khích người dân đem tiền tiết kiệm đi đầu tư.

Sau vụ IPO này, 11% cổ phần của mỗi công ty sẽ thuộc về tư nhân. Theo lộ trình mà Chính phủ Nhật đề ra, cuối cùng thì tất cả cổ phần của ngân hàng và công ty bảo hiểm sẽ được bán ra và Chính phủ chỉ giữ lại 1/3 cổ phần của công ty mẹ. Một phần số tiền huy động được sẽ được sử dụng để tái thiết những khu vực ở miền Đông Bắc đã bị thảm họa động đất sóng thần năm 2011 tàn phá.

Tư nhân hóa Japan Post, tập đoàn có lịch sử từ năm 1871, là “đứa con tinh thần” của người tiền nhiệm của ông Abe – cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên