MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty Mỹ ôm tiền không đầu tư

23-06-2011 - 10:23 AM | Tài chính quốc tế

Lượng tiền cao kỷ lục 800 tỷ USD đang được các công ty thuộc S&P 500 nắm giữ.

Các công ty Mỹ đang ôm lượng tiền lớn nhưng không chịu tuyển dụng bởi lo lắng về khả năng khủng hoảng tín dụng thời kỳ hậu Lehman Brothers, nhu cầu yếu trở lại và việc thiếu các chương trình kích thích kinh tế của chính quyền Tổng thống Obama.

Các công ty thuộc chỉ số S&P 500 hiện đang nắm lượng tiền mặt và các loại hình khác tương đương khoảng 800 tỷ USD, mức cao chưa từng có (theo số liệu của Birinyi Associates). Trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp Mỹ ở mức trên 9%.

Lượng tiền mặt lớn này có mức sinh lời bằng hoặc dưới mức 3,6% lạm phát năm, như vậy các công ty đang chịu thiệt.

Ông Dave Lutz, giám đốc điều hành của Stifel Nicolaus, nhận xét: “Các công ty hiện vẫn lo sợ với tình trạng thắt chặt tín dụng. Tại sao họ phải tuyển dụng khi nhu cầu tiêu dùng ở mức thấp? Họ muốn duy trì hoạt động với số lao động hiện tại hơn.”

Tâm lý thận trọng của doanh nghiệp Mỹ như trên tương phản hoàn toàn với những gì mà Fed nói về nền kinh tế trong ngày thứ Tư.

Trong tuyên bố mới nhất về chính sách tiền tệ, Fed kỳ vọng chi phí năng lượng và một số loại chi phí khác sẽ giảm, các công ty sẽ tuyển dụng và nền kinh tế phục hồi mạnh hơn.

Đây cũng được coi như diễn biến bất thường của một nền kinh tế đã hồi phục đến năm thứ 2 sau thời kỳ khủng hoảng tín dụng đã khiến ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ vào năm 2008.

Ông Larry McDonald, một chuyên gia có tên tuổi, nhận xét: “Hiện đang diễn ra vấn đề mang tính hệ thống kiểu Lehman Brothers. Sau thời kỳ thị trường vốn đóng cửa tới 18 tháng, khoảng thời gian dài kỷ lục, họ đã có tiền mặt và nay cực kỳ thận trọng. Hãy đặt mình vào vị trí giám đốc tài chính đã trải qua khoảng thời gian sinh tử.”

Fed và chính quyền Tổng thống Obama đã cố gắng khắc phục tình trạng này. Fed đã đứng ra làm bên cho vay cuối cùng cho các ngân hàng trong thời kỳ khủng hoảng tín dụng và tiếp tục duy trì lãi suất ở mức 0%. Tổng thoosngObama duy trì kế hoạch kích thích 800 tỷ USD, kéo dài chương trình giảm thuế. Tuy nhiên các giám đốc điều hành vẫn lo sợ chi phí lao động và thuế tăng cao hơn.

Thúy Nga
Theo CNBC

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên