MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu TGĐ của BBC sang làm CEO cho New York Times

15-08-2012 - 08:16 AM | Tài chính quốc tế

Cựu Tổng giám đốc hãng tin BBC Mark Thompson sẽ được NY Times mời về Mỹ để làm giám đốc điều hành mới kiêm thành viên hội đồng quản trị.

Ông Thompson được thuê sau khi cựu Giám đốc điều hành của NY Times Janet Robinson bất ngờ ra đi từ tháng 12 năm ngoái và sau đó Arthur Sulzberger Jr, Chủ tịch NY Times kiêm nhà xuất bản tờ báo giấy New York Times phải đóng vai trò giám đốc điều hành tạm thời trong thời gian công ty tìm kiếm nhân vật thay thế.

Ông Thompson, 55 tuổi, trước đó từng là giám sát BBC Worldwide – một bộ phận thương mại của BBC, và gần đây nhất là giám đốc điều hành chương trình truyền thông đa phương tiện của đài BBC tại Olympic London 2012 vừa kết thúc ít ngày. Ông Thompson vừa di chuyển tới New York và dự kiến ​​sẽ bắt đầu vai trò mới tại NY Times từ tháng 11 tới. Ông cũng sẽ tham gia hội đồng quản trị của công ty.

“Hội đồng quản trị của chúng tôi kết luận rằng những kinh nghiệm và thành tựu của tại BBC giúp Mark Thompson trở thành một ứng cử viên lý tưởng trong vai trò lãnh đạo công ty tại thời điểm này, khi chúng tôi đang tập trung cao độ vào các dự án phát triển kinh doanh nội dung số trên phạm vi toàn cầu” – chủ tịch Sulzberger nhấn mạnh.

Giống như các tờ báo xuất bản khác, The NY Times đã vật lộn với một thời gian dài suy giảm doanh thu quảng cáo từ in ấn và giờ đây đang có những chiến lược dài hơi để bù đắp bằng các lĩnh vực kinh doanh công nghệ số.

About Group - một sản phẩm của NY Times về mạng lưới các website thông tin, đã bị mất thị phần nghiêm trọng và công ty đang có kế hoạch bán đứt mảng kinh doanh này. Tháng trước, NY Times cho biết kinh doanh thông qua đăng ký trực tuyến trong quý II năm nay đang tăng trưởng khá mạnh, bù đắp lại doanh thu từ quáng cáo.

Đón nhận tin có ông chủ mới, giá cổ phiếu New York Times (NYT) tăng 0,13%, lên 9,1 USD/cổ phiếu. Tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu này đã tăng 18%.


Đ.P

lienph

Marketwatch

Trở lên trên