MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Đầu tầu" kinh tế Đức gần như không tăng trưởng trong quý 2/2011

16-08-2011 - 14:08 PM | Tài chính quốc tế

Số liệu tăng trưởng GDP Đức quý 2/2011 mang đến thêm dấu hiệu cho thấy toàn châu Âu đang căng thẳng với khả năng kinh tế suy giảm.

Kinh tế Đức, nền kinh tế lớn nhất của châu Âu, gần như không tăng trưởng trong quý 2/2011, khủng hoảng nợ châu Âu gây sức ép nhiều lên niềm tin của nhà đầu tư.

Văn phòng thống kê Đức công bố GDP của Đức, sau khi điều chỉnh với yếu tố mùa vụ, tăng 0,1% so với quý 1/2011. Quý 1/2011, GDP của Đức tăng trưởng 1,3%.

Các chuyên gia kinh tế đã dự báo kinh tế Đức tăng trưởng 0,5%. So với cùng kỳ năm 2010, GDP tăng trưởng 2,8%.

Kinh tế Đức cho đến nay đã dẫn đầu tăng trưởng khu vực đồng tiền chung châu Âu. Khủng hoảng nợ khiến người dân khắp khu vực châu Âu hạn chế chi tiêu.

Số liệu tăng trưởng GDP Đức quý 2/2011 mang đến thêm dấu hiệu cho thấy châu Âu đang căng thẳng với khả năng kinh tế suy giảm.

Kinh tế Pháp quý 2/2011 bất ngờ không tăng trưởng. Kinh tế Italy và Tây Ban Nha tăng trưởng trì trệ còn kinh tế Hy Lạp tăng trưởng âm.

Ông Juergen Michels, chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách khu vực đồng tiền chung châu Âu thuộc Citigroup ở London, nhận xét: “Số liệu về kinh tế Đức rõ ràng gây thất vọng. Mọi chỉ báo đều đang hướng tới sự trì trệ của kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu.”

Đồng euro sụt giá sau thông tin trên và giao dịch với đồng USD ở mức 1,4390USD/euro tại thị trường Frankfurt.

Trước thềm báo cáo ngày hôm nay, các chuyên gia kinh tế dự báo kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng trưởng chỉ 0,3% trong quý 2/2011 từ mức 0,8% của quý 1/2011. Số liệu tăng trưởng GDP quý 2/2011 của khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ được công bố trong ngày hôm nay.

Trong tuần trước, chính phủ Pháp cũng công bố GDP quý 2/2011 tăng trưởng trì trệ, báo cáo ngày 05/08/2011 cho thấy GDP Italy quý 2/2011 tăng trưởng 0,3% còn GDP quý 2/2011 của Tây Ban Nha tăng trưởng 0,2%.

Ngọc Diệp


ngocdiep

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên