MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp Nhật gấp rút tính toán thiệt hại từ trận động đất lớn

11-03-2011 - 15:55 PM | Tài chính quốc tế

Cảnh báo về sóng thần đã được đưa ra với các khu vực ở Thái Bình Dương bao gồm Đài Loan, Philippin, Indonexia và Papua New Guinea.

Các công ty Nhật bao gồm Toyota Motor cho biết họ đang đánh giá hậu quả của trận động đất 8,8 độ ricte chấn động bờ biển phía Bắc của Nhật, làm rung chuyển các tòa nhà ở tận nơi xa tâm động đất như Tokyo.

Toyota, hãng xe lớn nhất thế giới, cho biết họ cần thời gian để kiểm tra xem các nhà máy bị tác động ra sao sau trận động đất.

Canon, hãng sản xuất máy ảnh lớn nhất thế giới, cho biết sản xuất của hãng không chịu ảnh hưởng.

Trận động đất xảy ra vào 2h46 chiều (giờ địa phương), cách bờ biển Sendai 130km và cách đông bắc Tokyo 382km, ở độ sâu 24km.

Mới đầu cơ quan động đất Nhật cho biết trận động đất có cường độ 7,9 richter, nhưng sau đó nâng lên tới 8,9 richter. Trận động đất đã làm rung lắc mạnh các tòa nhà ở Tokyo, khiến mọi người sợ hãi đổ nhào ra phố.

Các cuộc điện thoại của đại diện Toyota đến nhà máy tại khu vực chịu ảnh hưởng của động đất đã không được trả lời.

Năm nay, Toyota bắt đàu sản xuất tại nhà máy mới ở Miyagi để sản xuất xe ô tô Yaris, công suất nhà máy dự kiến khoảng 120 nghìn xe/năm.

Nhà máy của Canon không chịu ảnh hưởng nặng nề có thể tác động xấu đến sản lượng.

Asahi Breweries, công ty sản xuất bia lớn nhất của Nhật và Sapporo Holdings, công ty sản xuất bia lớn thứ 4 tại Nhật cho biết đang đánh giá hậu quả của trận động đất.

Tại Tokyo, sân bay Narita đóng cửa. Sân bay chính Haneda cũng buộc phải ngừng hoạt động.

Cảnh báo về sóng thần đã được đưa ra với các khu vực ở Thái Bình Dương bao gồm Đài Loan, Philippin, Indonexia và Papua New Guinea.

Ngọc Diệp
Theo Reuters, AP


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên