MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng đô la Zimbabwe đã “chết”

24-03-2009 - 19:08 PM | Tài chính quốc tế

Tỷ lệ lạm phát tại Zimbabwe lên đến mức phi mã 231 triệu phần trăm, tiền mất giá đến nỗi người dân có khi phải chi trả hàng tỉ đôla chỉ để mua một cái bánh mì.

Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe thừa nhận với Quốc hội nước này rằng đồng nội tệ của nước này đã chết.

 

Trong bài phát biểu mới nhất trước Quốc hội Zimbabwe về kế hoạch ngân sách năm 2009, ông nói: “Việc đồng nội tệ đã chết là một thực tế chúng ta phải sống chung. Từ tháng 10/2008, đồng nội tệ của chúng ta đã ở trong tình trạng hấp hối.”

 

Ông còn thông báo sẽ bãi bỏ tất cả các yêu cầu về ngoại tệ.

 

Trước đây, Ngân hàng Trung ương Zimbabwe đã yêu cầu những người kinh doanh tiền tệ phải trả 5% tổng doanh thu theo tỷ giá hối đoái của Zimbabwe.

 

Tỷ lệ lạm phát tại Zimbabwe đã lên đến mức phi mã là 231 triệu phần trăm. Đồng nội tệ trở nên không còn giá trị, tiền mất giá trầm trọng đến nỗi người dân có khi phải chi trả hàng tỉ đôla chỉ để mua một cái bánh mì.

 

Tháng 2/2009, Ngân hàng Trung ương Zimbabwe đã quyết định loại bỏ những tờ bạc mệnh giá hàng trăm tỉ đôla Zimbabwe và thay thế giá trị 100 tỉ bằng giá trị 1 đồng USD.

 

Ngọc Diệp

Theo UPI

ngocdiep

Trở lên trên