MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng USD bị “thất sủng” ở Hồng Kông

13-06-2012 - 12:47 PM | Tài chính quốc tế

Joseph Yam, cựu Giám đốc Cơ quan quản lý tiền tệ Hồng Kông vừa đưa ra nhận định nên xem xét lại việc neo đồng đôla Hồng Kông (HKD) vào đồng USD và thay thế bằng đồng nhân dân tệ.

Ông Yam là người đã nắm giữ chức vụ Giám đốc Cơ quan quản lý tiền tệ Hồng Kông trong 16 năm cho đến năm 2009 và cho đến lúc này là người có tầm ảnh hưởng nhất ở Hồng Kông ủng hộ ý tưởng này.  

Do vẫn chưa được phép tự do chuyển đổi hoàn toàn, đồng nhân dân tệ chưa thể thay thế vai trò của đồng USD trong hệ thống tiền tệ của Hồng Kông ngay lập tức. Do đó, ông Yam cho rằng sự thay đổi này có thể diễn ra dần dần cùng với sự nới lỏng của Trung Quốc đối với các dòng tiền bên ngoài. Ông cũng bổ sung thêm giá trị của HKD có thể được kết nối với giỏ tiền tệ bao gồm đồng nhân dân tệ. 

Việc neo đồng nội tệ vào đồng bạc xanh trong suốt 3 thập kỷ qua đã giúp Hồng Kông giảm thiểu được những ảnh hưởng của biến động tỷ giá xuống mức thấp nhất và khuyến khích thương mại quốc tế cũng như đầu tư. Đây cũng là lý do khiến một số người không muốn từ bỏ việc neo vào đồng USD - điều đã đem lại những lợi ích đáng kể cho kinh tế Hồng Kông. 

Tuy nhiên, việc này cũng khiến Hồng Kông phải “nhập khẩu” các chính sách tiền tệ từ Mỹ và gây áp lực lạm phát cộng với giá bất động sản tăng nhanh. Lãi suất của Hồng Kông phải điều chỉnh theo Mỹ, ngay cả khi kinh tế không có điểm nào tương đồng với Mỹ. Điều này có nghĩa là mặc dù có tỷ lệ lạm phát cao, Hồng Kông cũng không thể kiềm chế tình hình lạm phát thông qua kênh lãi suất bởi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) từ nhiều năm nay luôn áp dụng mức lãi suất ở mức rất thấp. 

Nếu như đồng USD kết thúc vai trò chủ chốt ở Hồng Kông sau gần 3 thập kỷ và bị thay thế bởi đồng nhân dân tệ, đây sẽ là sự kiện lớn báo hiệu vai trò của Trung Quốc ở châu Á ngày càng được gia tăng mạnh mẽ.   

Anh Thư

huongnt

FT

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên