MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones mất 360 điểm, phố Wall lại lao dốc

14-01-2016 - 08:44 AM | Tài chính quốc tế

Chỉ số S&P 500 rơi xuống dưới 1.900 điểm.

Cơn bán tháo tiếp tục quay trở lại trên TTCK Mỹ với chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 360 điểm. Nhóm tiêu dùng dẫn dắt đà lao dốc của thị trường trong khởi đầu năm mới tồi tệ với ít nhất 1.600 tỷ USD vốn hóa bị thổi bay.

Kết thúc phiên hôm qua (13/1), chỉ số S&P 500 giảm 2,5%, xuống còn 1.890,28 điểm, thấp nhất kể từ ngày 29/9/2015. Trong 14 tháng gần nhất, chỉ có 4 lần chỉ số này rơi xuống dưới 1.900 điểm.

Dow Jones giảm 364,81 điểm, tương đương 2,2%, xuống còn 16.151,41 điểm, trong khi Nasdaq cũng giảm 3,4% (mạnh nhất trong hơn 4 tháng).

Các cổ phiếu Amazon và Netflix giảm ít nhất 5,8%, dẫn đầu cơn bán tháo. Nhóm ngân hàng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2014, và cổ phiếu của các công ty năng lượng cũng giảm mạnh sau khi giá dầu thô giảm 4%.

Nhóm y tế giảm 2,9%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Chỉ số Nasdaq Biotechnology Index theo dõi cổ phiếu của các công ty công nghệ sinh học giảm 5,3%, xuống mức thấp nhất 14 tháng.

Nỗi lo sự lao dốc trên TTCK và thị trường tiền tệ của Trung Quốc sẽ lan rộng ra toàn cầu trong bối cảnh Cục dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất là nguyên nhân chính khiến thị trường toàn cầu lao dốc trong những ngày đầu năm 2016. Chỉ số S&P 500 đang có khởi đầu năm mới tệ nhất trong lịch sử, đã giảm tổng cộng 11% so với kỷ lục cao nhất mọi thời đại được lập hồi tháng 5.

Theo JPMorgan Chase, một nguyên nhân khác khiến thị trường giảm điểm mạnh là những lệnh bán tháo tự động của các nhà đầu tư định lượng đang buộc phải cân bằng lại danh mục đầu tư.

Tú Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên