MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones trượt mạnh sau hàng loạt tin xấu

24-11-2010 - 06:09 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường lo lắng về bất ổn sau vụ đụng đột Bắc Triều Tiên – Hàn Quốc, khủng hoảng nợ châu Âu và ảnh hưởng từ biện pháp kiềm chế lạm phát của Trung Quốc.

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 142,21 điểm tương đương 1,27% xuống 11.036,37 điểm.

Chỉ số S&P 500 hạ 17,11 điểm tương đương 1,43% xuống 1.180,73 điểm.

Chỉ số Nasdaq hạ 37,07 điểm tương đương 1,46% xuống 2.494,95 điểm.

Chỉ số VIX, hay còn gọi là chỉ số đo bất ổn trên thị trường chứng khoán Mỹ, tăng vọt 12% lên mức 20,63 điểm trong phiên ngày hôm qua. Chỉ số hiện giảm hơn một nửa so với mức đỉnh cao của năm 45,79 điểm thiết lập vào tháng 5/2010.

Hôm qua, Bắc Triều Tiên đã nã pháo sang khu vực sát biên giới Hàn Quốc – Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc đã bắn trả, Tổng thống Hàn Quốc thề ứng phó một cách cứng rắn.

Các ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đã gần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm nay và một số ngân hàng sẽ ngừng cho vay trong nỗ lực kiềm chế lạm phát của chính phủ Trung Quốc và ngăn giá bất động sản tăng giá nóng.

Thị trường ngoài ra còn lo lắng về khủng hoảng nợ châu Âu. Sau khi đồng ý nhận giải cứu song thực tế rủi ro đối với ngân hàng Ireland hiện rất lớn trừ khi các quan chức kinh tế châu Âu hành động gấp rút để bình ổn tâm lý thị trường.

Theo một số chuyên gia phân tích, số liệu mới nhất cho thấy người gửi tiền đang tháo chạy khỏi các ngân hàng Ireland. Sự thịnh vượng của nước này sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực trong thời gian ít nhất 1 thế hệ.

Hiệp hội nhà đất Mỹ công bố doanh số bán nhà đang sử dụng tháng 10/2010 giảm 2,2% xuống 4,43 triệu căn từ mức 4,53 triệu căn vào tháng 9/2010. Các chuyên gia đã dự báo doanh số bán nhà đạt 4,48 triệu căn. Mức giá nhà trung bình trong tháng 10 hạ 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Chính phủ Mỹ tiếp tục mở rộng các cuộc điều tra nhằm vào quỹ đầu cơ. Hôm qua Cục điều tra liên bang (FBI) đã khám xét văn phòng của quỹ Level Global Investors LP và Diamondback Capital Management LLC. Ngoài ra quỹ Wellington Management quản lý tổng tài sản 598 tỷ USD cũng nhận được thông báo thanh tra.

Biên bản mới nhất từ cuộc họp gần đây của FED cho thấy các nhà hoạch định chính sách bất đồng về việc mở rộng chính sách kích thích tiền tệ thông qua mua tài sản, động thái được gọi là nới lỏng định lượng. FED nâng dự báo về thất nghiệp trong 2 năm tới và ngoài ra hạ dự báo tăng trưởng năm 2011.

Trong khoảng thời gian còn lại của năm, các chuyên gia dự báo TTCK Mỹ sẽ tăng điểm.

Theo số liệu từ năm 1945 được thu thập bởi Birinyi Associates, trong khoảng thời gian từ Lễ Tạ ơn đến Năm mới, S&P 500 tăng trung bình 1,9% trong 72% các năm. Nếu chỉ tính những năm tăng điểm, S&P 500 tăng trung bình 3,4%.


Ngọc Diệp
Theo Reuters

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên