MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự trữ ngoại tệ của Nga vọt lên gần 518 tỷ USD

29-04-2011 - 09:28 AM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Trung ương Nga đang mua mạnh ngoại tệ để ngăn đồng rúp tăng giá quá nhanh. Từ đầu năm 2011, đồng rúp đã tăng giá tới 11%.

Trong tuần trước, Ngân hàng Trung ương Nga đã mua vào ngoại tệ mạnh tay nhất trong 1 tháng để cố gắng ngăn đồng rúp tăng giá.

Tính đến hết ngày 22/04/2011, dự trữ ngoại tệ của Nga tăng lên mức 517,9 tỷ USD, cao nhất trong 30 tháng. Trong 5,1 tỷ USD dự trữ ngoại tệ mới tăng thêm, 1,9 tỷ USD do Ngan hàng Trung ương Nga mua vào ngoại tệ để ngăn đồng rúp tăng giá.

Lần gần nhất Ngân hàng Trung ương Nga mua ngoại tệ số lượng nhiều như vậy là vào tuần kết thúc ngày 25/03/2011, tổng giá trị mua đạt 2,2 tỷ USD.

Trong năm 2011, đồng rúp của Nga là đồng tiền tăng giá mạnh nhất trong nhóm các đồng tiền trên thị trường mới nổi. Từ đầu năm 2011, đồng rúp đã tăng giá tới 11%.

Phiên giao dịch ngày hôm qua, đồng rúp của Nga lên mức 27,4501 rúp/USD, mức cao nhất trong 28 tháng.

Trong tuần cuối tháng 2/2011, Ngân hàng Trung ương Nga mua vào 2 tỷ USD. Các nhà hoạch định chính sách của Nga nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục can thiệp trong thời gian sắp tới bởi các công ty xuất khẩu chuyển doanh thu bằng USD sang rúp để nộp thuế.

Tháng 3/2011, Ngân hàng Trung ương Nga mua vào 4,49 tỷ USD, mức cao nhất từ tháng 4/2011.

Tính từ đầu tháng 4/2011 đến nay, Ngân hàng Trung ương Nga mua vào 3 tỷ USD.

Quan chức cao cấp của Bộ Kinh tế Nga cho rằng đồng rúp có thể tăng giá thêm 24% trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm 2011 nếu giá dầu duy trì ở mức hiện tại. Việc đồng rúp tăng giá quá cao như vậy ảnh hưởng xấu đến nông dân và nhiều ngành của Nga.

Việc đồng euro và giá vàng tăng góp phần không nhỏ khiến dự trữ của Nga tăng. Trong tuần kết thúc ngày 22/04/2011, đồng euro tăng giá 0,2% còn giá vàng tăng 1,4%.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên