MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường sắt Hong Kong - Quảng Châu tê liệt vì bão lũ

12-05-2014 - 15:38 PM | Tài chính quốc tế

Theo Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng của Hong Kong, mưa lớn ở Hong Kong kèm theo trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 6 năm qua tại Thâm Quyến đã làm tê liệt tuyến đường sắt từ Hong Kong đến Quảng Châu.

Hơn 100 hành khách được cho là đang bị mắc kẹt tại ga tàu điện ngầm Hung Hom vào đêm 11/5 sau khi có ít nhất 12 chuyến tàu giữa Hong Kong và Quảng Châu bị hủy bỏ.

Tại sân bay Hong Kong Chek Lap Kok, đến 9 giờ tối ngày 11/5, có tổng cộng 333 chuyến bay bị hoãn và 14 chuyến bị hủy. Ngay sau đó, khu vực này cũng đã thông báo bão với mức báo động đỏ, lượng mưa vượt quá 50 mm một giờ.Công ty đường sắt MTR Corporation của Hong Kong cho hay, sự cố gián đoạn này vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay (12/5) khi chuyến tàu đến Hong Kong mang số hiệu T801 dự định rời Quảng Châu vào lức 8h19 phút sáng bị hoãn vì lý do thời tiết.

Theo cơ quan khí tượng thuỷ văn Hong Kong, những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất là đảo Hong Kong, đảo Tai O on Lantau, Lamma , Cheung Chau và phía đông bắc vùng New Territories, với lượng mưa lên đến 300 đến 400mm trong 24 giờ.

Trong khoảng từ 7h đến 8h sáng ngày 12/5, có tới 3.436 cơn sấm sét trên khắp Hong Kong.

Giới chức Hong Kong cảnh báo các hành khách nên cảnh giác vì bão vẫn chưa tan và nhiều con đường sẽ bị ngập trong vòng 4 ngày mưa bão.

Theo Phạm Khánh


huongnt

Infonet

Trở lên trên