MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Economist dự báo khả năng kinh tế thế giới suy thoái lên tới 40%

22-08-2011 - 17:10 PM | Tài chính quốc tế

Bộ phận phân tích kinh tế của Economist (EIU) cho rằng nguy cơ tan vỡ khu vực đồng tiền chung euro (eurozone) và suy thoái kinh tế toàn cầu ít nhất khoảng 40%.

Economist mới đây hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2011 xuống 1,7% còn tăng trưởng kinh tế thế giới xuống 2,5%.

TTCK thế giới rơi xuống mức thấp nhất trong 11 tháng, đồng euro và giá dầu hạ khi lo lắng về kinh tế toàn cầu khiến nhà đầu tư bán mạnh tài sản rủi ro.

Nỗi lo không ngớt về khủng hoảng nợ tại khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ có thể lan sang nhiều nền kinh tế lớn hơn khiến dòng tiền đổ vào mạnh lớn hơn.

Chỉ số MSCI của TTCK thế giới hiện đã giảm 5 tuần liên tiếp và hướng đến tháng giảm điểm sâu nhất từ tháng 10/2008, thời kỳ thị trường tài chính thế giới biến động mạnh sau khi ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ.

Ông Keith Bowman, chuyên gia phân tích về thị trường cổ phiếu tại Hargreaves Lansdown, nhận xét: “Thị trường hiện đang bị điều khiển bởi 2 tâm lý: nỗi sợ và sự tham lam. Những tuần gần đây, tâm lý bao trùm là sự sợ hãi. Nỗi lo suy thoái khiến nhà đầu tư sợ hãi, nhiều chỉ báo kinh tế đã phát đi tín hiệu u ám trong thời gian gần đây.”

Chỉ số MSCI của TTCK thế giới hạ 0,7%. TTCK châu Âu sau khi giảm điểm mạnh vào đầu phiên sau đó đã hồi phục lại phần nào. TTCK nhóm nước mới nổi hạ 1,3%, TTCK Thượng Hải rơi xuống mức thấp nhất trong 13 tháng.

Ông Lee Wee-Liat, trưởng bộ phận kinh doanh tại công ty chứng khoán Samsung Securities, nhận xét: “Nỗi lo lớn ở đây chính là kinh tế Trung Quốc. Chúng ta chưa đến giai đoạn đó tuy nhiên TTCK có thể đã dự báo trước về nó.”

Giá dầu thô hạ hơn 1%. Khả năng chế độ Gaddafi sụp đổ, dầu từ nước này sẽ được cung trở lại thị trường đồng thời tác động đến giá cả.

Đình Hảo


ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên