MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Facebook được định giá 100 tỷ USD?

14-06-2011 - 08:39 AM | Tài chính quốc tế

Lý do mà cuối cùng Facebook quyết định tiến hành IPO chính là công ty mạng xã hội nổi tiếng nhất thế giới này sẽ có hơn 500 cổ đông ở thời điểm cuối năm 2011.

Facebook đang cân nhắc tiến hành nộp hồ sơ xin IPO vào mùa thu năm nay, giá trị của công ty mạng xã hội này có thể được tính ở mức khoảng 100 tỷ USD.

Phóng viên Kate Kelly của CNBC trong ngày hôm qua đưa tin: “Một số nhà định giá trên thị trường tư nhân tính toán giá trị của Facebook ở mức khoảng 85 tỷ USD. Và nay, tùy thuộc nhà đầu tư quyết định thế nào. Nên nhớ vào tháng 1/2011 khi Goldman Sachs công khai thông tin đầu tư vào Facebook, công ty này được định giá ở mức khoảng 50 tỷ USD. Nhiều chuyên gia trên phố Wall khẳng định với tôi rằng họ có thể định giá Facebook ở mức sốc 100 tỷ USD.”

Những người đứng đầu Facebook từ chối bình luận về báo cáo của CNBC, theo đó, Kelly cho biết Facebook có thể tiến hành IPO vào quý 1/2012 và hồ sơ IPO sẽ được nộp lên vào tháng 10 hay tháng 11/2011.

Lý do mà cuối cùng Facebook quyết định tiến hành IPO chính là công ty mạng xã hội nổi tiếng nhất thế giới này, hiện đang có hơn 600 triệu người dùng trên khắp thế giới, sẽ có hơn 500 cổ đông ở thời điểm cuối năm 2011.

Phóng viên Kelly nói: “Họ sẽ cần phải tính toán số lượng cổ đông ở thời điểm 31/12/2011 và trên thực tế nếu số cổ đông vượt quá 500, họ sẽ phải đương đầu với nguyên tắc 500 của Ủy ban chứng khoán Mỹ. Tóm lại, từ nay đến cuối tháng 4/2011, họ sẽ phải công bố các sổ sách tài chính.”

Facebook có thể muốn tiến hành IPO, một phần để nhân viên của công ty hài lòng.

Kelly nói: “Suốt từ mùa xuân năm 2010, nhân viên của Facebook đã không được phép bán cổ phiếu cho bất kỳ nhà đầu tư nào, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt. Nay mọi chuyện đã khác, Facebook có quyền mua lại cổ phiếu của chính mình.”

Đình Hảo – Ngọc Diệp
Theo CNBC

ngocdiep

Trở lên trên