MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fed: Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ không thể xuống dưới 8% trong năm 2012

26-01-2012 - 15:57 PM | Tài chính quốc tế

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ năm 2012 sẽ không giảm xuống dưới mức 8,2% và đến cuối năm 2013 không thấp hơn 7,4%. Đến cuối năm 2014, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất cũng ở mức 6,7%.

Fed, sau khi tuyên bố kinh tế Mỹ sẽ cần đến chính sách hỗ trợ trong nhiều năm tới, trong ngày thứ Tư khẳng định sẽ giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục ít nhất thêm 18 tháng nữa để kích thích tăng trưởng.

Fed cho biết sẽ duy trì lãi suất ngắn hạn ở sát mức 0% cho đến cuối năm 2014, tiếp tục chính sách gây sốc được đưa ra vào mùa đông năm 2008 trong chiến dịch 6 năm tăng chi tiêu, hỗ trợ người đi vay tiền và khiến người tiết kiệm tiền trở nên chán nản.

Fed công bố kinh tế Mỹ tăng trưởng vừa phải trong những tuần gần đây tuy nhiên vẫn có rất ít việc làm được tạo ra, lĩnh vực nhà đất vẫn quá khó khăn và việc châu Âu không giải quyết được khủng hoảng có thể tác động xấu đến quá trình phục hồi kinh tế còn yếu.

Fed dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,7% trong năm 2012, tăng trưởng 3,2% vào năm 2013 và lên mức 4% và năm 2014. Thế nhưng Fed khẳng định quá trình phục hồi của kinh tế Mỹ chưa hoàn thành ngay cả sau thời điểm đó. Fed dự báo sẽ vẫn còn rất nhiều người phải tìm kiếm việc làm, doanh nghiệp chật vật tìm khách hàng.

Dự báo mới nhất cho thấy mục tiêu lạm phát của Fed sẽ được thiết lập trong 3 năm tới, thế nhưng mục tiêu giảm lạm phát không thực hiện được. Fed dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ năm 2012 sẽ không giảm xuống dưới mức 8,2% và đến cuối năm 2013 không thấp hơn mức 7,4%. Đến cuối năm 2014, tỷ lệ thất nghiệp Mỹ thấp nhất cũng ở mức 6,7%.

Chủ tịch Fed khẳng định ông không hề nghĩ đến khả năng sẽ nâng lãi suất cơ bản đồng USD trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm 2014.

Đình Hảo

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên