MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Freddie Mac có lãi trong quý 2/2009 và không cần tiền của chính phủ

08-08-2009 - 09:08 AM | Tài chính quốc tế

Freddie Mac, một trong hai công ty cho vay thế chấp lớn nhất của Mỹ, bất ngờ kinh doanh có lãi và không cần thêm tiền của chính phủ Mỹ.

Lợi nhuận ròng quý 2/2009 đạt 768 triệu USD, dự phòng thua lỗ tín dụng giảm. Dù vậy sau khi trả cổ tức cho chính phủ Mỹ, kết quả kinh doanh biến thành lỗ.
 

Freddie Mac phải dành ra 5,2 tỷ USD dự phòng thua lỗ tín dụng và một số chi phí khác, con số này trong quý 1/2009 là 9,1 tỷ USD. Mức thua lỗ của 1 năm trước là 821 triệu USD tương đương âm 1,63USD/cổ phiếu.

 

Chất lượng các khoản vay hoặc trái phiếu thế chấp do Freddie Mac sở hữu hoặc đảm bảo đã tiếp tục đi xuống khi suy thoái kinh tế Mỹ bắt đầu từ tháng 12/2007 đẩy nhiều chủ sở hữu nhà ở mất nhà.

 

1,5 triệu chủ sở hữu nhà của Mỹ nhận thông báo thu hồi nhà trong nửa đầu năm 2008, mức này cao hơn 15% so với 1 năm trước bởi giới chủ Mỹ sa thải ngày một nhiều nhân công và các chương trình hỗ trợ người lao động ngưng lại.

 

Giám đốc điều hành của Freddie Mac công bố không cần thêm tiền từ Bộ Tài chính Mỹ ở thời điểm hiện nay.

 

Tuy nhiên ông tuyên bố: “Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng về tương lai do tỷ lệ thu hồi nhà vẫn tăng cao, tỷ lệ thất nghiệp leo thang, điều kiện cho vay thắt chặt, các ngân hàng ngần ngại trong tái thâm nhập thị trường.”

 

Freddie Mac đã phụ thuộc vào tiền từ quỹ 200 tỷ USD của chính phủ Mỹ để tồn tại từ khi các nhà chức trách Mỹ thâu tóm công ty này và công ty đối thủ vào tháng 9/2008. Freddie Mac cho biết công ty đã có thể sụp đổ nếu không nhận được hỗ trợ từ chính phủ.

 

Trong 7 quý vừa qua, Freddie Mac đã thua lỗ 63,7 tỷ USD và nhận 50,7 tỷ USD tiền hỗ trợ từ chính phủ Mỹ. Kết quả kinh doanh quý 2/2009 của Freddie Mac đã biến thành lỗ sau khi trả cổ tức 1,1 tỷ USD cho Bộ Tài chính Mỹ.

 

Fannie Mae mới đây công bố thua lỗ 14,8 tỷ USD trong quý 2/2009 và thua lỗ tổng số 101,6 tỷ USD trong 2 năm qua, tổng số tiền đã nhận từ chính phủ Mỹ của công ty này là 44,9 tỷ USD.

 

Theo Bloomberg

Ngọc Diệp

ngocdiep

Trở lên trên