MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

General Motors “lãi” lần đầu trong 3 năm

18-05-2010 - 06:48 AM | Tài chính quốc tế

General Motors công bố có lãi đầu tiên trong 3 năm còn Chryler thua lỗ 197 triệu USD trong quý 1/2010. Sự phục hồi tại hai hãng xe này khiến thị trường ngạc nhiên.

Ngày thứ Hai, General Motors công bố hãng lãi 865 triệu USD trong quý 1/2010 và như vậy kinh doanh có lãi quý đầu tiên từ năm 2007. Năm 2009, hãng đã phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản để có thể loại bỏ được một số khoản nợ lớn.

GM công bố doanh thu tăng 40% lên mức 31,5 tỷ USD.

Kết quả kinh doanh cho thấy GM hiện đang trên đường trở lại thành một công ty đại chúng vào đầu quý 4/2010. Chính phủ Mỹ nhờ thế sẽ có thể thu hồi lại được phần lớn tiền đầu tư để ngăn hãng xe này sụp đổ.

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2010 của GM tại Bắc Mỹ, khu vực GM liên tục thua lỗ những năm gần đây, đạt 1,2 tỷ USD. Quý 4/2010, GM thua lỗ 3,4 tỷ USD tại thị trường này.

Trên khắp thế giới, GM có lợi nhuận trước thuế là 1,7 tỷ USD.

GM thua lỗ 500 triệu USD tại châu Âu.

Thông tin về kết quả kinh doanh quý 1/2010 của GM được đưa ra vài tuần sau khi GM công bố trả lại chính phủ Mỹ và Canada 8,2 tỷ USD.

Bộ Tài chính Mỹ hiện vẫn nắm 61% cổ phần tại GM, cổ phần Bộ Tài chính nhận được sau khi bơm tiền vào hãng xe này. Phần lớn số tiền sẽ có thể được thu hồi lại.

Chrysler, hãng xe một thời đứng thứ 3 tại Mỹ, sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào năm 2009 cũng đang hồi phục được công việc kinh doanh.

Chryler thua lỗ 197 triệu USD trong quý 1/2010. Các chuyên gia nhận xét sự phục hồi tại Chrysler diễn ra nhanh hơn so với dự báo của giới chuyên gia.

Trong khi đó Ford, hãng xe lớn của Mỹ duy nhất không phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản, gần đây công bố lợi nhuận quý 1/2010 đạt 2,1 tỷ USD.

Ngọc Diệp
Theo Dân Trí/Nytimes


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên