MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá trị thị trường của Apple mất 22 tỷ USD trong 2 ngày

17-03-2011 - 07:26 AM | Tài chính quốc tế

Chuyên gia Alex Gauna của công ty chứng khoán JMP Securities hạ xếp hạng cổ phiếu Apple với lý do tăng trưởng doanh số tại nhà phân phối lớn nhất châu Á của hãng chững lại.

Việc hạ xếp hạng cổ phiếu hiếm hoi trên phố Wall đã khiến thị trường lo sợ rằng tăng trưởng ấn tượng của Apple trong thời gian qua sẽ không tiếp diễn.

Cổ phiếu Apple đến phiên ngày hôm qua hạ phiên thứ 2 liên tiếp. Nhà đầu tư lo ngại về ảnh hưởng của động đất tại Nhật lên ngành công nghệ thế giới.

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Tư, cổ phiếu Apple hạ 4,46% xuống 330,01USD/cổ phiếu. Giá trị thị trường hiện còn 304,03 tỷ USD.

Nhật là thị trường tiêu thụ iPhone lớn đồng thời cung cấp khá nhiều linh kiện quan trọng để sản xuất iPhone, iPad và nhiều sản phẩm công nghệ cao khác. Nhiều chuyên gia dự đoán khi nguồn cung linh kiện này từ Nhật thiếu hụt, hiện chưa dễ tìm nguồn thay thế.

Giá trị thị trường của Apple, công ty công nghệ có giá trị thị trường lớn nhất thế giới, hạ 14 tỷ USD trong phiên ngày thứ Tư.

Diễn biến cổ phiếu Apple phiên ngày thứ Tư (Nguồn:Google Finance)

Chuyên gia Alex Gauna của công ty chứng khoán JMP Securities hạ xếp hạng cổ phiếu Apple với lý do tăng trưởng doanh số tại nhà phân phối lớn nhất châu Á của hãng chững lại. Hoạt động kinh doanh iPhone và iPad không tăng trưởng tốt.

Ông còn khẳng định thêm: “Chúng tôi biết Nhật còn đóng vai trò đối tác cung cấp linh kiện quan trọng.”

Sự sụt giảm của cổ phiếu Apple trong phiên ngày hôm qua mạnh nhất trong 9 tháng. Thị trường thể hiện thái độ lo lắng về ảnh hưởng từ trận động đất lớn tại Nhật lên công việc kinh doanh của Apple.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu Apple hôm qua lên rất cao. Cổ phiếu Apple hạ 2,3% trong phiên ngày thứ Ba và hạ tiếp 4% trong phiên ngày thứ Tư. Giá trị thị trường mất tới 22 tỷ USD trong chỉ 2 ngày.

Ngọc Diệp
Theo CNBC,Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên