MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng rớt thẳng đứng

12-08-2008 - 07:22 AM | Tài chính quốc tế

Giá vàng rơi xuống mức thấp nhất từ tháng 12/2007 khi USD tăng giá.

Tại thị trường New York, giá vàng giao sau vào tháng 12 giảm 36,50USD/ounce tương đương 4,2% xuống mức 828,30USD/ounce. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất từ ngày 24/12/2007.

Tại thị trường này, giá vàng giao ngay hạ 32,50USD/ounce xuống mức 823USD/ounce.

Tính từ đầu tháng đến nay, USD tăng 4,4% so với Euro trong khi giá vàng đã hạ khoảng 10%. Vàng và hàng hóa thường được định giá bằng USD. Giá vàng diễn biến cùng chiều với giá dầu, giá dầu cũng hạ xuống mức 112,72USD/thùng.

Ông Matt Zeman, một chuyên gia về thị trường hàng hóa tại Chicago, Mỹ cho biết nhà đầu tư đã giảm mua vàng rất nhiều. USD đang tăng giá và Euro ngày càng trượt dốc. Thời gian tới diễn biến của giá vàng sẽ hết sức bất lợi.
 

Nguồn: Kitco

Từ đầu tháng đến nay, giá vàng liên tục hạ. Tính riêng từ ngày 31/07, giá vàng giao sau hạ 94,40USD/ounce. Từ đỉnh mốc 1.033,90USD/ounce ngày 17/03, giá vàng đã hạ khoảng 20%. Theo dự đoán của ngân hàng UBS AG, trong 1 tháng nữa, giá vàng sẽ dao động quanh mức 850USD/ounce và lên đến mức 900USD/ounce vào đầu tháng 11.

Tỷ giá USD/Euro hiện nay là 1,4881USD/Euro, mức thấp nhất từ ngày 26/02. Tỷ giá USD/Euro cao kỷ lục 1,6038USD/Euro được thiết lập vào ngày 15/07.

Giá dầu thô không thay đổi nhiều so với mức thấp trong hơn 3 tháng thiết lập vào cuối tuần trước. Giá dầu tăng nhẹ trước thông tin về tình hình bất ổn giữa Nga và Georgia. Giá dầu thô hạ gần đây có nguyên nhân chủ yếu do dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng chững lại sẽ khiến nhu cầu năng lượng giảm bớt.

Theo khảo sát của Bloomberg đối với các chuyên gia kinh tế, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng với tốc độ khoảng 0,7% trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12.

Tại thị trường New York, giá dầu giao vào tháng 9 tăng 19 cent lên mức 114,64USD/thùng. Tuy gần đây có hạ nhiều, giá dầu vẫn tăng 60% so với một năm trước.

Ngọc Diệp
Tổng hợp từ Bloomberg, MarketWatch

ngocdiep

Trở lên trên