MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Goldman Sachs sẽ khởi đầu cho làn sóng ồ ạt trả tiền giải cứu của chính phủ?

13-04-2009 - 13:51 PM | Tài chính quốc tế

Việc Goldman Sachs bán cổ phiếu để có tiền trả lại 10 tỷ USD đã nhận từ chính phủ Mỹ sẽ có thể khiến các đối thủ của ngân hàng làm tương tự.

Goldman Sachs dự kiến công bố kết quả kinh doanh vào ngày 14/04, nhiều khả năng sẽ thông báo việc bán cổ phiếu vào đầu tuần này. Đại diện của Goldman Sachs từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào.

 

Cổ phiếu Citigroup, ngân hàng lớn thứ 3 của Mỹ, hạ 55% tại thị trường New York và có thể công bố thua lỗ quý thứ 6 liên tiếp. Cổ phiếu của Bank of America, ngân hàng lớn nhất Mỹ tính theo tài sản, hạ 32% trong năm nay, các chuyên gia dự đoán ngân hàng này sẽ công bố lãi quý 1/2009.

 

CEO của Morgan Stanley, ngân hàng được dự báo chuẩn bị công bố thua lỗ trong quý 1/2009, tháng trước tuyên bố phản đối việc các ngân hàng trả lại tiền từ quỹ giải cứu của chính phủ ở thời điểm hiện nay.

 

Cổ phiếu của Morgan Stanley tăng 58% trong năm 2009. Morgan Stanley từng là công ty chứng khoán lớn thứ 2 sau Goldman Sachs sau khi cả hai công ty này đồng loạt chuyển sang hoạt động theo mô hình ngân hàng vào tháng 9/2008 để có thể tiếp cận được với chương trình cho vay của FED.

 

FED đang xem xét khả năng tài chính của 19 ngân hàng Mỹ sau đợt thanh tra để quyết định liệu các ngân hàng đó có cần tăng vốn để vượt qua thời kỳ khó khăn hiện nay của nền kinh tế.

 

Tháng 9/2008, Goldman Sachs tăng vốn thêm 5,75 tỷ USD từ việc chào bán cổ phiếu phổ thông với giá 123USD/cổ phiếu sau khi tỷ phú Buffett mua 5 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi tại ngân hàng.

 

Cổ phiếu Goldman Sachs trong phiên giao dịch ngày 09/04 tại thị trường New York đóng cửa tại mức 124,33USD/cổ phiếu – mức giá đóng cửa cao nhất từ ngày 03/10/2008.

 

Nguyên nhân trực tiếp khiến cổ phiếu này tăng điểm là ngân hàng Wells Fargo, ngân hàng tỷ phú Buffett là một cổ đông lớn, công bố lợi nhuận quý 1/2009 cao hơn mọi dự báo của các chuyên gia.

 

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên