MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Goldman Sachs: S&P 500 sẽ có 6 tháng tăng điểm mạnh nhất trong 27 năm

20-07-2009 - 22:31 PM | Tài chính quốc tế

Trong nhóm chuyên gia, lạc quan nhất, chuyên gia Thomas Lee thuộc JP Morgan Chase dự báo S&P 500 ở thời điểm cuối năm đạt 1.100 điểm.

Chuyên gia chiến lược đầu tư David Kostin thuộc Goldman Sachs cho rằng từ ngày 30/06/2009 đến hết ngày 31/12/2009, chỉ số S&P 500 lên mức 1.060 điểm, cao hơn 15% so với dự báo trước đó là 940 đưa ra ngày 30/06/2009 của chính Goldman Sachs.

Lạc quan nhất, chuyên gia Thomas Lee thuộc JP Morgan Chase dự báo S&P 500 ở thời điểm cuối năm đạt 1.100 điểm.

Chuyên gia Barry Knapp thuộc ngân hàng Barclays dự báo S&P 500 ở thời điểm cuối năm chốt ở 930 điểm.

Bi quan nhất, chuyên gia Kevin Gardiner thuộc HSBC và Jason Todd của Morgan Stanley vẫn cho rằng S&P 500 vào thời điểm cuối năm sẽ là 900 điểm.

Tuần trước, thông tin lợi nhuận doanh nghiệp tốt, trong đó có thể kể đến lợi nhuận của Goldman Sachs hay Intel đã góp phần quan trọng giúp chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng hơn 7%. Chỉ số S&P 500 đã hồi phục được 39% từ mức thấp thiết lập ngày 09/03.

Cổ phiếu JP Morgan, ngân hàng lớn thứ hai của Mỹ, tăng 14% trong tuần trước sau khi công bố lợi nhuận quý 2/2009 tăng lần đầu tiên từ năm 2007 nhờ thu nhập của bộ phận ngân hàng đầu tư cao.

Cổ phiếu Intel, công ty sản xuất chất bán dẫn hàng đầu, tăng 17% sau khi nâng dự báo triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp quý 2/2009.

Cổ phiếu các nhóm ngành tài chính và công nghệ đã góp phần giúp chỉ số S&P 500 tăng điểm từ ngày 09/03, cổ phiếu hai nhóm ngành này tăng lần lượt 95% và 52%.

Một số chuyên gia dự báo mức cuối năm của chỉ số S&P 500 vào thời điểm cuối năm 2009 là 997 điểm.

Theo Bloomberg
Ngọc Diệp


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên