MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Goldman Sachs, UBS, Deutsche Bank, Morgan Stanley bị hạ xếp hạng tín dụng

19-12-2008 - 23:51 PM | Tài chính quốc tế

Goldman Sachs Group Inc., UBS AG, Deutsche Bank AG và Morgan Stanley là 4 trong số nhiều tổ chức tài chính bị Standard & Poor hạ xếp hạng tín dụng.

Ngân hàng trên toàn thế giới đã công bố thua lỗ hơn 745 tỷ USD từ khi khủng hoảng tín dụng bắt đầu.

 

S&P dự đoán các ngân hàng sẽ làm ăn khó khăn hơn trong thời gian tới bởi thị trường biến động mạnh.

 

Lần đầu tiên Goldman Sachs công bố thua lỗ kể từ khi bắt đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng. Xếp hạng tín dụng của Goldman bị hạ xuống A từ AA-, triển vọng tín dụng là "tiêu cực".

 

Morgan Stanley cũng công bố thua lỗ quý 4/2008, xếp hạng của Morgan Stanley bị hạ xuống mức A từ A+. S&P nhận xét sự đi xuống trong lĩnh vực đầu tư ngân hàng, giao dịch, quản lý tài sản của Morgan Stanley lớn hơn họ dự báo.

 

UBS đã thua lỗ 48,6 tỷ USD từ khi khủng hoảng tín dụng bắt đầu, mức cao nhất so với các ngân hàng châu Âu. Theo S&P, điều này cho thấy rủi ro đối với Morgan còn rất nhiều và khả năng quản lý rủi ro của họ kém hơn dự đoán của S&P.

 

Credit Suisse Group AG, đối thủ cạnh tranh của UBS, bị hạ xếp hạng xuống A từ mức A+.

 

Deutsche Bank bị hạ xếp hạng xuống mức A+ từ AA- sau kết quả kinh doanh quý 4/2008.

 

Ngân hàng Hoàng gia Scotland cũng bị hạ xếp hạng từ A+ xuống A.

 

Ngân hàng Barclays tại Londonbị hạ xếp hạng xuống A+ từ AA-.

 

Ngân hàng HSBC vẫn được giữ nguyên hạng tín dụng.
 
Việc bị hạ xếp hạng trong bối cảnh nhiều ngân hàng đang phụ thuộc vào hỗ trợ tài chính từ phía chính phủ là thông tin không mấy có lợi cho các ngân hàng.

 

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên