MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Google bị điều tra gay gắt chưa từng có

24-06-2011 - 12:50 PM | Tài chính quốc tế

Google bị cáo buộc lạm dụng công cụ tìm kiếm để sắp xếp kết quả tìm kiếm theo hướng có lợi nhất cho hãng.

Ủy ban thương mại liên bang Mỹ (FTC) đang chuẩn bị yêu cầu Google hầu tòa. Hiện nay ủy ban đang tiến hành một số cuộc điều tra chống độc quyền với hoạt động kinh doanh của công cụ tìm kiếm trực tuyến của Google.

Đã vài tháng nay, các luật sư của ủy ban đã liên tục thu thập thông tin về hoạt động tìm kiếm của Google cũng như hoạt động kinh doanh của hãng cũng như khả năng liệu Google lập lệnh để các kết quả tìm kiếm cũng như quảng cáo liên quan vi phạm luật chống độc quyền.

FTC sẽ có thể có quyền yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Google và các công ty có mối quan hệ làm ăn liên quan. Cuộc điều tra lần này sẽ có quy mô toàn diện và gay gắt nhất từ trước đến này.

Google bị cáo buộc lạm dụng công cụ tìm kiếm để sắp xếp kết quả tìm kiếm theo hướng có lợi nhất cho hãng và hạn chế kết quả tìm kiếm của trang web sử dụng dịch vụ quảng cao của đối thủ cạnh tranh.

Đáng lưu tâm, FTC đang rất quyết tâm và không hề muốn trắng tay sau vụ điều tra này.

Năm 2008, Bộ Tư pháp Mỹ đã cản trở thỏa thuận quảng cáo giữa Google và Yahoo bởi lo lắng về ảnh hưởng lên cạnh tranh. Năm 2010, Bộ Tư pháp Mỹ cũng chặn lại thỏa thuận của Google với các tác giả về vấn đề bản quyền đối với một số tác phẩm khuyết danh, thỏa thuận này nếu đạt được sẽ khiến Google nắm thế thống trị trên thị trường sách số.

Tuy nhiên không giống các vụ việc trên, vốn chỉ ảnh hưởng rất nhỏ đến công việc kinh doanh của Google, cuộc điều tra hiện tại tấn công trực diện vào hoạt động kinh doanh chính của Google: hoạt động tìm kiếm và quảng cáo trên Internet. Nếu cuối cùng bị buộc tội thực sự, ảnh hưởng sẽ cực lớn.

Ngọc Diệp
Theo WSJ,Nytimes

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên