MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai ngân hàng đầu tiên của Mỹ sụp đổ trong năm 2009

17-01-2009 - 08:25 AM | Tài chính quốc tế

National Bank of Commerce và Bank of Clark County là 2 ngân hàng đầu tiên của Mỹ đóng cửa năm 2009. Năm 2008, các nhà hoạch định chính sách kinh tế Mỹ đóng cửa 25 ngân hàng.

Ngày 16/01/2009, các nhà điều phối chính sách ngành ngân hàng Mỹ đóng cửa National Bank of Commerce và Bank of Clark County.
 

Nguyên nhân chính là kinh tế suy thoái sâu và tỷ lệ thu hồi nhà tăng cao, thị trường nhà đất Mỹ suy yếu đến năm thứ 3 liên tiếp.

 

Ngân hàng National Commerce có tổng tài sản 430,9 triệu USD, 402,1 triệu USD tiền gửi. Ngân hàng . Republic Bank of Chicago tại Illinois sẽ quản lý chi nhánh của ngân hàng bị đóng cửa vào ngày hôm nay.

 
Republic Bank sẽ quản lý tiền gửi và mua lại khoảng 366,6 triệu USD tài sản của ngân hàng sụp đổ.
 

Ngân hàng Umpqua sẽ tiếp quản ngân hàng Bank of Clark County. Bank of Clark County có tổng tài sản 446,5 triệu USD và 366,5 triệu USD tiền gửi.

 

Bank of Clark County sẽ lại mở cửa trong phiên giao dịch ngày thứ Ba như chi nhánh của Umpqua Bank.

 

Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ sẽ tốn khoảng 97,1 triệu USD cho vụ phá sản của National Bank of Commerce còn vụ sụp đổ của Bank of Clark County tiêu tốn từ 120 đến 145 triệu USD.
 

Năm 2008, các nhà hoạch định chính sách kinh tế Mỹ đóng cửa 25 ngân hàng. Như vậy năm 2008 là năm có số ngân hàng bị đóng cửa nhiều nhất từ năm 1993.

 

Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ tháng 12/2008 đã chấp thuận về vấn đề tăng gấp đôi ngân quỹ cho năm tới để tuyển thêm nhân viên giải quyết các vấn đề của ngành ngân hàng.

 

Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi, Bộ Tài Chính và FED thông báo dành 138 tỷ USD hỗ trợ cho Bank of America – ngân hàng lớn nhất Mỹ tính theo tài sản. Citigroup thua lỗ đến quý thứ 5 liên tiếp và thông báo kế hoạch chia tách.

 

FDIC giám sát 8.384 tổ chức tài chính với tổng số 13,6 nghìn tỷ USD tài sản, ngoài ra bảo hiểm 250 nghìn USD/người gửi tiền tại mỗi ngân hàng.

 

FDIC thông báo danh sách 171 ngân hàng thuộc diện có vấn đề trong quý 3/2008, cao hơn 46% so với quý 2/2008.

 

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên