MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt nghị sĩ Cộng hòa đòi phế truất Tổng thống Obama

09-07-2014 - 14:53 PM | Tài chính quốc tế

Trong vài ngày qua, hàng loạt chính trị gia Đảng Cộng hòa đã công khai đòi luận tội và phế truất Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Theo báo USA Today, hôm qua 8-7 (sáng nay 9-7 giờ VN) cựu ứng cử viên phó tổng thống Mỹ Sarah Palin tuyên bố tình trạng nhập cư bất hợp pháp là một lý do mới để phế truất ông Obama. “Đã quá đủ với ông tổng thống  này” - bà Palin viết. Cựu thống đốc bang Alaska cũng lên tiếng phản đối các chính sách y tế và chương trình phúc lợi của ông Obama, cũng như tình trạng nợ công gia tăng. “Ông Obama là vấn đề cơ bản. Đã đến lúc chúng ta thay mặt người lao động Mỹ phế truất ông ta” - bà Palin kêu gọi.

Trước bà Palin, hàng loạt quan chức Đảng Cộng hòa đã đưa ra lời kêu gọi tương tự. Có thể kể đến các thượng nghị sĩ James Inhofe, Tom Coburn, Tim Scott, các hạ nghị sĩ Blake Farenthold, Kerry Bentivolio, Michael Burgess, Jason Chaffetz… Trong số đó Palin được đánh giá là người có phạm vi ảnh hưởng trên toàn quốc. Bà Palin từng được thượng nghị sĩ John McCain lựa chọn làm phó tướng khi ông tranh cử tổng thống với ông Obama năm 2008.

Trên thực tế trong quá khứ không ít tổng thống Mỹ từng đối mặt với những lời kêu gọi bị phế truất. Có thể nhắc tới các tổng thống Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, Andrew Johnson, Bill Clinton… Hạ viện Mỹ từng thông qua việc phế truất ông Johnson và ông Clinton nhưng cả hai đều vượt qua “phiên tòa” ở thượng viện.

Trong một động thái liên quan, hôm qua 8-7 Tổng thống Mỹ Barack Obama đề nghị quốc hội thông qua khoản chi 3,7 tỷ USD để chống lại nạn nhập cư bất hợp pháp từ Trung Mỹ. Theo Hãng tin AFP, ông Obama khẳng định khoản đầu tư trên sẽ giúp giải quyết cuộc “khủng hoảng nhân đạo” ở biên giới Mỹ. Từ đầu năm đến nay, đã có hàng chục nghìn trẻ em từ El Salvador, Guatemala và Honduras vượt biên vào Mỹ sau khi trải qua quãng đường đầy nguy hiểm ở Mexico. Ông Obama đã gửi thư cho chủ tịch hạ viện John Boehner và đề nghị quốc hội nhanh chóng hành động.

Thủ lĩnh Đảng Dân chủ tại thượng viện Harry Reid khẳng định đây là điều mà nước Mỹ phải thực hiện. Tuy nhiên các nghị sĩ Cộng hòa cho rằng các đề xuất của ông Obama có thể sẽ không giúp ngăn chặn được dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.


Theo Sơn Hà

huongnt

Tuổi Trẻ

Trở lên trên