MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãng ô tô Nhật, Hàn Quốc thu hẹp hoạt động sản xuất tại Mỹ

23-12-2008 - 15:54 PM | Tài chính quốc tế

Toyota, Honda, Nissan và Huyndai đều đã có kế hoạch giảm sản xuất tại Mỹ, nhiều hãng xe khác có kế hoạch ngừng mở rộng nhà máy.

Bối cảnh thị trường ô tô Mỹ đi xuống tệ hại nhất từ đầu những năm 1990 sẽ có thể khiến Toyota phải tiến hành làm một việc chưa từng có: giảm lương nhân viên tại Bắc Mỹ.

 

Hãng sản xuất ô tô lớn nhất châu Á này chưa bao giờ sa thải nhân viên trong suốt 24 năm hoạt động tại thị trường Mỹ.

 

Hãng đang phải tính đến khả năng cắt giảm chi phí sau khi ngừng công việc sản xuất tại nhà máy sản xuất xe Prius tại Mississippi, ngưng hoạt động ở một nhà máy tại Texas trong 15 tuần và chuẩn bị giảm sản lượng tại khu vực Bắc Mỹ cũng như Canada.

 

Một áp lực khác đối với hoạt động của Toyota là doanh số tại Bắc Mỹ đi xuống có thể khiến Toyota công bố lỗ lần đầu tiên trong 71 năm. Ngày hôm qua, Toyota dự báo thua lỗ 1,7 tỷ USD trong năm tài khoá tính đến hết ngày 31/03/2009.

 

Phó giám đốc bộ phận đối ngoại của Toyota tại Bắc Mỹ nhận xét việc cắt giảm sản lượng là không thể tránh khỏi bởi doanh số suy giảm.

 

Ngoài Toyota, các hãng xe khác như Honda, Nissan và Huyndai đều đã có kế hoạch giảm sản xuất tại Mỹ, nhiều hãng xe khác có kế hoạch ngừng mở rộng nhà máy.

 

Cho đến nay, Toyota chưa sa thải một nhân viên làm toàn thời gian nào, hãng đã phát đi thông điệp rằng sẽ không sa thải nhân viên.

 

Trong khoảng thời gian công việc sản xuất bị trì hoãn, công nhân làm việc tại Toyota đến nhà máy để tham gia các khoá học về kiểm tra chất lượng, chi phí và tăng nhận thức, kỹ năng an toàn lao động, tăng năng suất lao động.

 

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg, AP

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên