MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IMF: Khủng hoảng tín dụng ngày càng lan rộng

10-04-2008 - 12:26 PM | Tài chính quốc tế

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo rằng sự lan rộng của cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn có thể ảnh hưởng sâu sắc đến hệ thống tài chính và kinh tế toàn cầu.

Cuộc khủng hoảng đã làm suy yếu các nguồn vốn của những định chế tài chính quan trọng và làm tăng rủi ro của hệ thống. Sự căng thẳng tiếp tục làm gia tăng rủi ro suy thoái của sự ổn định tài chính toàn cầu và có khả năng buộc các định chế tài chính phải cắt giảm tín dụng.

Dù khủng hoảng tại Mỹ vẫn là tâm điểm, các định chế tài chính ở những quốc gia khác cũng chịu tác động bởi cuộc khủng hoảng thị trường hiện tại, điều này thể hiện qua những điều kiện tài chính toàn cầu dễ dãi, thiếu chú ý đến các hệ thống quản lý rủi ro cần thiết và giám sát thiếu nghiêm túc.

Tăng trưởng toàn cầu giảm

Trong dự báo kinh tế mới nhất, IMF cũng dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng chậm lại trong hai năm tới do ảnh hưởng của khủng hoảng tín dụng.

IMF cho biết tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2008 và 2009 sẽ ở mức 3,7%, thấp hơn 1,25% so với năm 2007.

IMF cũng dự doán mức tăng trưởng tại Anh cũng chậm hẳn, chỉ ở mức 1,6% trong cả hai năm 2008 và 2009. Còn tăng trưởng kinh tế tại Mỹ cũng chỉ ở mức 0,5% trong năm 2008 và thực sự co lại trong nửa đầu năm nay.

Châu Âu, đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ có khả năng sẽ ảnh hưởng nặng nhất từ khủng hoảng tín dụng tại Mỹ. Dự báo tăng trưởng tại những nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu chỉ ở mức 1,4% trong năm 2008 và 1,2% trong năm 2009.

IMF cũng nói rằng những thị trường đang nổi lên như Trung Quốc và Ấn Độ sẽ ít bị ảnh hưởng hơn từ suy thoái kinh tế Mỹ.

Khánh Hoa
Tổng hợp

ngocdiep

Trở lên trên