MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Intel: Thời kỳ tệ hại nhất của ngành công nghệ đã qua

15-04-2009 - 07:51 AM | Tài chính quốc tế

Những thông tin về Intel được coi là hàn thử biểu cho sức khỏe của toàn ngành công nghệ thông tin Mỹ.

Intel công bố lợi nhuận vượt dự báo của các chuyên gia và tuyên bố thời kỳ tệ hại nhất của ngành công nghệ đã qua.

Tuy nhiên cổ phiếu Intel hạ 5% sau khi hãng tuyên bố bất ổn về kinh tế khiến hãng không thể đưa ra dự báo rõ ràng về doanh thu quý tiếp theo.

Các chuyên gia công nghệ trong ngành băn khoăn liệu có phải Intel đang quá thận trọng.

Intel, hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới, công bố lợi nhuận giảm 55% do nhu cầu máy tính đi xuống và dự báo doanh số sẽ không thể hồi phục trong quý 2/2009. Lợi nhuận ròng quý 1/2009 của Intel là 647 triệu USD tương đương 11 cent/cổ phiếu. Mức lợi nhuận cùng kỳ năm trước là 1,44 tỷ USD tương đương 25 cent/cổ phiếu.

Cổ phiếu Intel cho đến nay vẫn được coi là cổ phiếu công nghệ mạnh nhất và mang tính dẫn dắt cổ phiếu toàn ngành công nghệ Mỹ. Cổ phiếu này hạ điểm có tác động không nhỏ tới chỉ số S&P500 và chỉ số Nasdaq.

Cổ phiếu Intel không tính phiên giao dịch ngày hôm qua tăng 32% trong năm 2009. Mức tăng này gần gấp đôi mức tăng của chỉ số Nasdaq trong cùng khoảng thời gian trên.

Những thông tin về Intel được coi là hàn thử biểu cho sức khỏe của toàn ngành công nghệ thông tin Mỹ.

Từ cuối năm 2008 cho đến nay, Intel đã liên tục đưa ra cảnh báo về lợi nhuận cũng như nói nhiều đến khả năng đóng cửa hoặc thu hẹp nhà máy tại châu Á và Mỹ, sa thải nhiều nhân công.

Giám đốc điều hành của Intel mới công bố công ty đã sa thải khoảng 1.400 nhân công từ quý 4/2008.

Một nguyên nhân khiến lợi nhuận của Intel cao vượt dự báo của các chuyên gia là quy định mới về thuế được áp dụng.

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên