MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iran sắp bơm ra thị trường 500.000 thùng dầu mỗi ngày

18-01-2016 - 08:44 AM | Tài chính quốc tế

Số dầu tăng thêm này chắc chắn sẽ khiến giá dầu thế giới sụt giảm.

Sau khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, Iran đang khởi động các nỗ lực đẩy tăng sản lượng sản xuất cũng như xuất khẩu dầu mỏ trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang tràn ngập nguồn cung.

Trong một cuộc phỏng vấn tại thủ đô Tehran, Thứ trưởng dầu mỏ của Iran là Amir Hossein Zamaninia cho biết đất nước vùng Vịnh này đang hướng đến mục tiêu ngay lập tức xuất khẩu khoảng 500.000 thùng dầu mỗi ngày. Iran cũng có kế hoạch bổ sung thêm một nửa triệu thùng nữa trong vài tháng tới. Số dầu tăng thêm này chắc chắn sẽ khiến giá dầu thế giới sụt giảm.

Sau khi tổ chức Năng lượng quốc tế (IAEA) quyết định rằng Iran đã tuân theo những thỏa thuận về chương trình vũ khí hạt nhân đúng như thỏa thuận đạt được hồi mùa hè vừa qua, giờ đây các khách hàng mua dầu mỏ của nước này có thể tự do nhập khẩu bao nhiêu tùy thích. Là nước có trữ lượng dầu thô lớn thứ 4 thế giới và có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất, Iran ngay lập tức có thể tiếp cận khoảng 50 tỷ USD vốn đang bị đóng băng ở nước ngoài và sử dụng số tiền này tài trợ cho quá trình tái thiết ngành công nghiệp dầu khí.

Lệnh trừng phạt kinh tế được dỡ bỏ cũng giúp mở toang cánh cửa chào đón các nhà đầu tư nước ngoài như Total và Eni.

Từng là nước xuất khẩu lớn thứ hai ở Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), hiện Iran là thành viên lớn thứ 5 của tổ chức này. Theo số liệu của Bloomberg, trong tháng 12 Iran sản xuất được 2,7 triệu thùng dầu mỗi ngày. Trước khi bị Mỹ và EU siết chặt cấm vận, năm 2011 Iran sản xuất 2,6 triệu thùng dầu mỗi ngày.


Sản lượng dầu của Iran giảm dần sau khi bị cấm vận

Sản lượng dầu của Iran giảm dần sau khi bị cấm vận

Theo Mills, CEO của Qamar Energy, tác động của Iran lên giá dầu sẽ phụ thuộc vào việc nước này giảm giá mạnh đến đâu và tung ra nhiều dầu hay không. Ông dự báo Iran có thể tăng sản lượng lên 600.000 thùng/ngày trong 6 tháng tới và đến cuối năm sẽ đạt mốc 800.000 thùng/ngày.

Iran có thể bắt đầu tăng sản lượng bằng cách bán những thùng dầu đã được tích trữ sẵn để chuẩn bị cho việc dỡ bỏ cấm vận. Theo IEA, Iran đang có khoảng 18 tàu chở dầu đang giữ 12 triệu thùng dầu thô và 24 triệu thùng khí ngưng tụ.

Trong dài hạn, thách thức mà Iran phải đối mặt và khôi phục lại hoạt động sản xuất dầu mỏ và nước này hi vọng sẽ thu hút được hơn 100 tỷ USD vốn đầu tư để hồi sinh ngành công nghiệp già cỗi này. Iran đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ tăng sản lượng lên 5,7 triệu thùng/ngày.

Thanh Thanh

Bloomberg

Trở lên trên