MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Jack Ma bị nghi ngờ có liên quan đến đà lao dốc của TTCK Trung Quốc

16-07-2015 - 12:14 PM | Tài chính quốc tế

Trong khi Bắc Kinh đang cố gắng tìm ra “thủ phạm” khiến TTCK Trung Quốc “bốc hơi” 3.900 tỷ USD trong chưa đầy 3 tuần, một công ty cung cấp phần mềm tài chính có liên quan đến tỷ phú Jack Ma của Alibaba đang bị điều tra.

Hundsun Technologies, công ty được Zhejiang Finance Credit Network của Jack Ma rót 532 triệu USD để đổi lấy 20,6% cổ phần vào năm ngoái, vừa được Ủy ban chứng khoán Trung Quốc (CSRC) “viếng thăm” hôm đầu tuần. Theo người phát ngôn của CSRC, nhóm thanh tra từ CSRC tới đây để “tìm kiếm những manh mối” và điều tra liệu Hundsun có tuân thủ các quy định về giao dịch chứng khoán hay không.

Tháng trước, số cổ phần của Jack Ma tại Hundsun đã được chuyển sang Ant Financial – công ty con hoạt động trong mảng thanh toán trực tuyến của Alibaba hiện đang được định giá hơn 50 tỷ USD.

Hundsun đã mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ bản thân sau khi có thông tin hệ thống giao dịch HOMS của hãng này có liên quan đến đợt sụt giảm vừa qua của TTCK Trung Quốc.

Hệ thống HOMS được phát triển từ năm 2012 và ban đầu chỉ phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giờ đây hệ thống đám mây này được sử dụng rộng rãi trong các công ty kết nối dòng vốn hay còn gọi là các công ty tài chính trên thị trường tín dụng đen. Đôi lúc các công ty này có thể cung cấp khoản vay lớn gấp 10 lần giới hạn cho vay chính thức.

Theo Dow Jones đưa tin, HOMS mang đến khoảng 440 tỷ nhân dân tệ trong tổng số 500 tỷ vốn trên thị trường “chợ đen” được đổ vào TTCK Trung Quốc. Hundsun khẳng định kể từ ngày 15/6 đến 10/7, Hundsun chỉ cung cấp khoảng 30,1 tỷ nhân dân tệ, tương đương 0,1% tổng khối lượng giao dịch trong thời kỳ này.

Trên tài khoản Sina Weibo của mình (tiểu blog tương tự như Twitter rất phổ biến ở Trung Quốc), Jack Ma lên tiếng bảo vệ Hundsun, cho rằng ông và Hangzhou không có liên quan gì đến diễn biến của TTCK Trung Quốc. Cả Hundsun và Ant Financial đều có trụ sở ở Hàng Châu.

Thu Hương

Forbes

Trở lên trên