MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khi quan chức Trung Quốc "thắt lưng buộc bụng"

29-03-2013 - 12:40 PM | Tài chính quốc tế

Giờ đây, cuộc sống của giới quan chức Trung Quốc gắn liền với mô hình đi chung xe, đồng hồ đeo tay sản xuất ở trong nước và những bữa tiệc buffett tự phục vụ.

4 tháng kể từ khi ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch nước Trung Quốc, một loạt biện pháp “thắt lưng buộc bụng” đã được áp dụng đối với tầng lớp công chức của nước này. Đi kèm với lời cảnh báo hối lộ và tham ô có thể đe dọa đến sự tồn tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập đã ra lệnh chấm dứt những bữa tiệc hoành tráng và cũng như nạn hối lộ vốn được thể hiện qua những chiếc túi hàng hiệu Louis Vuitton được bọc trong giấy gói quà sang trọng.

Giờ đây, những buổi lễ với thảm đỏ và tràn ngập hoa tươi chào đón các quan chức cấp cao đã lùi vào dĩ vãng. Đầu tháng này, các quan chức trong quân đội đến Bắc Kinh tham dự Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc thậm chí còn được yêu cầu sử dụng chung phòng khách sạn và tự mang theo đồ dùng cá nhân như bàn chải và kem đánh răng.

“Đi chung xe là điều khá thuận tiện khi vừa được trò chuyện lại vừa tiết kiệm chi phí”, một cán bộ cấp cao phát biển trên tờ nhật báo Quân đội giải phóng. 

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều hài lòng và tuân thủ chặt chẽ chính sách mới. Hôm 18/3, 6 công chức vừa bị cơ quan kỷ luật của nước này sa thải. Trong số đó có 1 bí thư đảng đã bỏ ra 63.000 USD để giúp 80 quan chức khác giải trí tại 1 khu nghỉ dưỡng bên bờ biển. Một quan chức khác bị kỷ luật do tổ chức yến tiệc chiêu đãi cho 290 người. 

Ông Tập cũng được đánh giá cao sau qui định 8 điểm về hành vi của các quan chức chính phủ vừa được đưa ra hồi tháng 1 vừa qua. Ông nhấn mạnh rằng chống tham nhũng là điều sống còn để giành được niềm tin của nhân dân. 

Cho đến nay, hiệu ứng của cuộc chiến chống tham nhũng đã lan đến mọi ngõ ngách của nền kinh tế Trung Quốc. Doanh số vé máy bay hạng nhất được bán ra trong những tháng gần đây giảm 10%. Các hãng đồ xa xỉ báo cáo doanh thu sụt giảm 20 – 30%. Mao đài – thương hiệu rượu truyền thống có giá vào khoảng 600 USD/chai và được coi là thứ không thể thiếu trên các bàn tiệc sang trọng – ghi nhận đà tăng trưởng sụt giảm. 

Hiệp hội ẩm thực Trung Quốc cho biết khoảng 60% các nhà hàng tham gia khảo sát trong tháng trước chứng kiến số đơn đặt hàng giảm mạnh, trong đó lượng đặt tiệc từ các quan chức chính phủ giảm khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. 

Các mặt hàng xa xỉ là bộ phận bị ảnh hưởng nhiều nhất. Theo Shen Danyang, phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc, lượng vây cá mập bán ra đã giảm hơn 70% trong khi lượng tổ yến – nguyên liệu chính trong bát súp có giá 100 USD – sụt giảm 40%. 

Các cửa hàng kinh doanh thuốc lá và rượu cho biết hoạt động kinh doanh của họ bị ảnh hưởng nặng nề. “Tôi không biết còn có thể sống sót đến bao giờ”, Li Liuyuan – chủ 1 cửa hàng rượu có quan hệ thân thiết với nhiều quan chức ở Bắc Kinh – cho biết. Ông dự định sẽ bán một nửa mặt bằng kinh doanh cho 1 cửa hàng bán hoa quả. Trong khi đó, những cửa hàng như Xiang E Qing – chuỗi cửa hàng từng rất nổi tiếng trong giới quan chức Trung Quốc – đang cố gắng tìm ra lối thoát. 

Những người bồi bàn cũng là bộ phận bị ảnh hưởng không nhỏ. Thu nhập của họ vốn phụ thuộc rất nhiều vào tiền hoa hồng và con số đã sụt giảm khoảng 1/3, khiến nhiều người buộc phải xin thôi việc. 
Sau 1 năm với nhiều scandal tham nhũng bị phanh phui, kế hoạch chống tham nhũng đang được chính phủ Trung Quốc triển khai mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây chỉ là bề nổi. Gốc rễ của vấn đề nằm ở kết cấu của nền kinh tế, khi tiền bạc và quyền lực tập trung vào một số ít quan chức. Thậm chí, một số chuyên gia phân tích còn cho rằng một bước đơn giản như bắt các quan chức công khai tài sản cũng đang bị trì hoãn. 

Thu Hương

huongnt

NYT

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên