MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không thể truy cập Google tại phần lớn các vùng của Trung Quốc

31-03-2010 - 06:54 AM | Tài chính quốc tế

Nguyên nhân chính hiện chưa được công bố, tuy nhiên thị trường đồn đoán nhiều về khả năng cơ quan kiểm duyệt website của Trung Quốc đang chặn Google.

Khảo sát mới nhất cho thấy tính đến cuối ngày thứ Ba, công cụ tìm kiếm của Google không thể được tiếp cận tại phần lớn các vùng của Trung Quốc.

Nguyên nhân chính hiện chưa được công bố, tuy nhiên thị trường đồn đoán nhiều về khả năng cơ quan kiểm duyệt website của Trung Quốc đang chặn Google.

Chính Google cũng không nắm rõ về nguyên nhân tại sao website của công ty lại bị chặn. Ban đầu họ cho rằng vấn đề bắt nguồn từ những ký tự liên quan đến yêu cầu tìm kiếm có thể đã chịu tác động từ bộ lọc Internet rất mạnh của Trung Quốc.

Tuy nhiên sau đó, Google lại cho biết thực tế họ đã đưa ra một số thay đổi trong tuần trước đó, vì thế sự gián đoạn khi truy cập Google bắt nguồn từ thiết bị đầu cuối tại Trung Quốc.

Đến sáng ngày hôm nay, Google lại tuyên bố dịch vụ tìm kiếm của công ty tại Trung Quốc đã hồi phục.

Sự gián đoạn trong việc truy cập vào Google khiến thị trường lo lắng về khả năng giới chức hàng đầu Trung Quốc đã bắt đầu trừng phạt Google vì quyết định rời Trung Quốc và duy trì một website không có bộ lọc thông tin tại Hồng Kông.

Những người dùng Interbet cố gắng truy cập trang Google tiếng Anh và Trung Quốc có thể vào đến trang chủ nhưng không thể hoàn thành thao tác tìm kiếm, màn hình báo lỗi.

Cuối ngày thứ Ba, một số người dùng tại Thượng Hải cho biết thỉnh thoảng họ truy cập được vào trang Google tiếng Trung, còn lại phần lớn thời gian họ không thể vào được trang này.

Một vài giờ sau khi những vấn đề trên được công bố, Google đưa ra tuyên bố đầu tiên: “Phần lớn người dùng tại Trung Quốc không thể truy cập được vào google.co.hk hôm nay. Nguyên nhân của điều này có thể do thay đổi từ phía Google.”

Dịch vụ tìm kiếm trên di động của Google cũng đã bị chặn từ ngày Chủ Nhật.

Người dùng đã không thể truy cập được vào Facebook, Twitter và YouTube, những website thuộc sở hữu của Google, trong phần lớn năm vừa qua.

Ngọc Diệp
Tổng hợp theo Dân Trí,VnMedia/Nytimes


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên