MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm chạp

01-08-2008 - 11:25 AM | Tài chính quốc tế

Kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ chậm hơn dự đoán của các chuyên gia. Quý 2/2008, kinh tế Mỹ tăng trưởng 1,9% trong khi dự đoán trước đó là 2,3%.

Ông Dean Baker, một chuyên gia kinh tế học, nhận xét:”Chúng tôi đã sớm biết kinh tế Mỹ suy yếu và nay mọi chuyện đã rõ ràng. Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, sắp tới mọi chuyện sẽ hết sức khó khăn.”

Sự lo lắng về nền kinh tế tăng trưởng kém đã thể hiện rõ trên thị trường chứng khoán phố Wall phiên giao dịch ngày thứ Năm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 205,67 điểm tương đương 1,78% xuống 11,378,02 điểm.

Chỉ số Standard & Poor's 500 giảm 16,88 điểm tương đương 1,31% xuống mức 1.267,38 điểm và chỉ số Nasdaq giảm 4,17 điểm tương đương 0,18% xuống mức 2.325,55 điểm.

Chính sách hoàn thuế của chính phủ đã có những tác động tích cực trong kích thích tiêu dùng. Tiêu dùng chiếm đến 70% tăng trưởng kinh tế Mỹ. Chuyên gia kinh tế học cho rằng khoảng một nửa tăng trưởng kinh tế Mỹ trong mùa xuân có đóng góp từ việc người Mỹ tiêu dùng khoản hoàn thuế của họ.

Xuất khẩu của Mỹ quý 1 và quý 2/2008 tăng trưởng lần lượt là 5,1% và 9,2%. Nguyên nhân khiến xuất khẩu tăng cao là USD yếu khiến hàng hóa Mỹ rẻ hơn trên thị trường quốc tế.

Từ mùa hè năm trước, khi cuộc khủng hoảng thế chấp bắt đầu gây ra hoảng sợ trên phố Wall, kinh tế và tín dụng khó khăn khiến người Mỹ hạn chế chi tiêu vào các mặt hàng như thiết bị, xe ô tô và nội thất. Đầu năm đến nay, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ liên tục tăng.

Ngọc Diệp
Theo Nytimes

ngocdiep

Trở lên trên