MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Singapore quý 2/2011 sụt giảm mạnh

14-07-2011 - 15:01 PM | Tài chính quốc tế

Lĩnh vực sản xuất kéo lùi tăng trưởng của kinh tế Singapore. Sản xuất quý 2/2011 sụt giảm 20,5% so với quý 1/2011.

Quý 2/2011, kinh tế Singapore đi xuống mạnh do nhu cầu của toàn cầu đi xuống và chuỗi cung ứng sản phẩm bị gián đoạn do động đất và sóng thần tại Nhật tháng 3/2011.

GDP quý 2/2011 của Singapore sụt giảm 7,8% so với quý trước đó. Quý 1/2011, kinh tế Singapore tăng trưởng 27,2%.

So với cùng kỳ năm 2010, kinh tế Singapore quý 2/2011 tăng trưởng 0,5%.

Lĩnh vực sản xuất kéo lùi tăng trưởng của kinh tế Singapore. Sản xuất quý 2/2011 sụt giảm 20,5% so với quý 1/2011, nguyên nhân chính bởi sản xuất ngành dược phẩm đi xuống mạnh.

Các công ty sản xuất hàng điện tử chịu tác động khi nhu cầu sản phẩm bán dẫn trên toàn cầu đi xuống và nguồn cung linh kiện thiếu hụt do động đất, sóng thần tại Nhật.

Có dấu hiệu cho thấy sự suy yếu của kinh tế Mỹ và châu Âu đang tác động xấu đến Singapore. Chuyên gia Euben Paracuelles thuộc Nomura Securities khẳng định sự đi xuống còn tồi tệ hơn bởi gián đoạn nguồn cung sản phẩm từ Nhật.

Ông Paracuelles cho biết ông tin kinh tế Nhật sẽ phục hồi theo hình chữ V trong khoảng thời gian nửa còn lại của năm 2011, kinh tế Singapore sẽ nhận được yếu tố hỗ trợ quan trọng từ việc này. Ông cho rằng kinh tế Singapore cũng sẽ hưởng lợi từ việc hoạt động thương mại nội vùng và nhu cầu hàng hóa Trung Quốc tăng trưởng mạnh.

Ngày thứ Tư, Trung Quốc công bố kinh tế tăng trưởng 9,5% trong quý 2/2011. Dù con số này cho thấy kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng giảm tốc, tốc độ tăng trưởng vẫn mạnh bất chấp các biện pháp thắt chặt chính sách.

Hiện nay, 71% hàng xuất khẩu của Singapore vào các thị trường tại châu Á trong khi đó tỷ lệ này đối với Mỹ và châu Âu đều ở mức 10,5%. Năm 2004, tỷ lệ hàng xuất khẩu Singapore vào châu Á mới chỉ khoảng 57%.

Ngọc Diệp
Theo FT


ngocdiep

Trở lên trên