MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Singapore sẽ chịu tác động nặng nề nếu kinh tế Mỹ suy thoái

29-08-2011 - 16:07 PM | Tài chính quốc tế

Tăng trưởng GDP của Singapore có thể giảm khoảng 4,1% trong giai đoạn từ năm 2011 cho đến năm 2013.

Theo chuyên gia thuộc Daiwa Capital Markets và tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch, kinh tế Singapore có thể bị chấn động nếu kinh tế Mỹ suy thoái.

Báo cáo của Fitch công bố ngày thứ Sáu cho thấy nếu kinh tế Mỹ suy thoái, tăng trưởng GDP của Singapore có thể giảm khoảng 4,1% trong giai đoạn từ năm 2011 cho đến năm 2013.

Kinh tế Singapore chịu tác động nặng nề như trên bởi thương mại với Mỹ đóng góp tới 20% GDP Singapore – tỷ lệ cao nhất trong nhóm các nền kinh tế mới nổi tại châu Á.

Đầu tháng 8/2011, số liệu cho thấy kinh tế Singapore quý 2/2011 sụt giảm tới 7,8% do sản lượng của ngành sản xuất đi xuống.

Fitch tin rằng rủi ro kinh tế Mỹ suy thoái đã tăng lên bởi xét đến yếu tố tiêu dùng người dân giảm, thị trường lao động và nhà đất yếu, khủng hoảng nợ công châu Âu căng thẳng hơn cũng như các yếu tố xung quanh giá dầu.

Fitch hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2011 xuống 1,8% từ mức 2,6% trước đó. Dự báo áp dụng với năm 2012 cũng bị giảm xuống 2,3% từ mức 2,8%.

Dựa trên tính toán cho rằng kinh tế Mỹ có thể suy thoái liền 3 quý bắt đầu từ quý 3/2011, các nền kinh tế châu Á có thể lại đương đầu với kịch bản suy giảm của năm 2008, lĩnh vực sản xuất khu vực chịu tác động nặng nề từ việc kinh tế Mỹ và Trung Quốc tăng trưởng chững lại.

Daiwa Capital Markets điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng GDP của Singapore dựa trên khả năng kinh tế Mỹ và khu vực đồng tiền chung châu Âu suy thoái.

Daiwa Capital Markets dự báo kinh tế Singapore tăng trưởng trưởng 4,6% trong năm 2011, dự báo trước đó là 4,6%. Đối với năm 2012, Daiwa Capital Markets đã hạ dự báo tăng trưởng GDP xuống 3,9% từ mức 5,3%.

Ông P.K. Basu, giám đốc điều hành kiêm chuyên gia kinh tế trưởng tại Daiwa Capital Markets, nhận xét: “Singapore, một nền kinh tế quá phụ thuộc vào xuất khẩu, thực sự dễ chịu ảnh hưởng bởi biến động của 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.”

Tuy nhiên ông Basu tin kinh tế Singapore không suy thoái.

Nhật Vũ

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên