MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Trung Quốc chững lại

17-07-2008 - 18:02 PM | Tài chính quốc tế

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại trong quý 2/2008 do xuất khẩu chậm, giá dầu tăng cao.

Cục Thống Kê Trung Quốc cho biết kinh tế nước này trong quý 2 tăng trưởng với tốc độ 10,1% so với tốc độ 10,6% trong quý trước đó.

Nếu Trung Quốc duy trì được mức độ tăng trưởng ở mức 2 con số, kinh tế nước này sẽ vượt qua Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới.

Chính phủ Trung Quốc cho đến nay đã luôn cố gắng chặn đứng tốc độ tăng giá thực phẩm do lo ngại giá thực phẩm tăng quá cao sẽ khiến bất ổn xã hội tăng cao.

Chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 6 hạ xuống mức 7,1%, chỉ số này trong tháng 5 là 7,7%. Tuy nhiên chỉ số giá tiêu dùng hiện nay vẫn là mức cao và tăng nhanh nhất từ thập niên 1990. Như vậy, chính phủ Trung Quốc còn rất nhiều việc phải làm để giải quyết tình trạng giá cả tăng cao như hiện nay.

Kinh tế Trung Quốc đã từng phải vật lộn với tình trạng siêu lạm phát vào những thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Chỉ số tiêu dùng đã tăng mạnh kể từ giữa năm 2007 khi có tình trạng thiếu thịt lợn và thiếu gạo. Ban đầu chính phủ hy vọng lạm phát sẽ giảm vào cuối năm nay, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại khi nước này tiếp tục phải hứng chịu thiệt hại do mùa đông khác nghiệt hồi đầu năm.

Ngọc Diệp
Theo CNBC, BBC

ngocdiep

Trở lên trên