MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Trung Quốc quý 1/2011 giảm tốc, tăng trưởng 9,7%

15-04-2011 - 09:59 AM | Tài chính quốc tế

Quý 1/2011, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 9,7%, cao hơn dự báo của giới chuyên gia 9,4%, nhưng thấp hơn mức 9,8% quý trước đó. Lạm phát tháng 3/2011 tăng mạnh nhất từ tháng 7/2008.

Cơ quan thống kê Trung Quốc công bố lạm phát tháng 3/2011 tại Trung Quốc tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng trưởng 9,7% (so với cùng kỳ) của kinh tế Trung Quốc quý 1/2011 cao hơn dự báo 9,4% của giới chuyên gia.

Trong tuần này, chính phủ Trung Quốc đã khẳng định lại mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát.

Hôm qua, Bank of America Merrill Lynch cho rằng nhiều khả năng Trung Quốc sớm nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc sau khi dự trữ ngoại hối của nước này lên tới kỷ lục 3 nghìn tỷ USD.

Quý 1/2011, đầu tư vào tài sản cố định, không tính các hộ gia đình tại nông thôn, tăng 25% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp tháng 3/2011 tăng 14,8%.

Tháng 3/2011, doanh số bán lẻ tăng 17,4% (tính theo trung bình năm); chỉ số giá sản xuất tăng 7,3%.

Đồng nhân dân tệ, phiên ngày hôm qua đóng cửa ở mức 65315 nhân dân tệ/USD, bị phía Mỹ coi như định giá quá thấp và là yếu tố gây ra bất ổn kinh tế.

Nhà đầu tư tỷ phú George Soros, chủ tịch quỹ Soros Fund Management LLC, cho rằng: “Sẽ thật sự có lợi nếu để đồng nhân dân tệ tăng giá như một cách kiềm chế lạm phát. Ông coi lạm phát hiện nay đã một phần quá tầm kiểm soát.”

Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch mới đây đã hạ triển vọng trái phiếu đồng nội tệ của Trung Quốc xuống mức tiêu cực từ ổn định bởi lo lắng doanh số bán bất động sản nhà ở sẽ có thể giảm khoảng 30%.

Trong khi đó, Ngân hàng Công thương Trung Quốc, ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo giá trị thị trường, cho biết tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng đang giảm và loại bỏ khả năng chất lượng tài sản của ngân hàng đi xuống do cho vay trong lĩnh vực bất động sản và dự án của chính quyền địa phương.


Tăng trưởng GDP tại Trung Quốc từ quý 1/2007 đến hết quý 4/2010

Lạm phát tại Trung Quốc từ tháng 1/2008 đến hết tháng 2/2011

Phiên sáng hôm nay, đã có lúc giá vàng chạm mức 1.480USD/ounce, cao chưa từng có trong lịch sử

Ngọc Diệp
Theo Reuters, TradingEconomics

ngocdiep

Trở lên trên