MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Úc quý 4/2008 đi xuống lần đầu trong 8 năm

04-03-2009 - 09:49 AM | Tài chính quốc tế

Kinh tế Úc bất ngờ suy giảm trong quý 4/2008 do xuất khẩu và thị trường nhà đất cùng đi xuống. Ngân hàng Trung ương chịu nhiều áp lực hạ lãi suất.

Cơ quan thống kê quốc gia công bố GDP quý 4/2008 suy giảm 0,5% so với quý 3/2008. GDP quý 3/2008 tăng 0,1%.

 

Đồng  nội tệ Úc ngay lập tức trượt giá trước khả năng kinh tế Úc có thể bước vào suy thoái lần đầu tiên trong 2 thập kỷ.

 

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Úc nhận xét kinh tế nước này đang trải qua thời kỳ suy giảm ngắn hạn. Lãi suất cơ bản của nước này đã hạ 4 điểm phần trăm xuống mức 3,25%.

 

Chỉ số S&P/ASX của TTCK Úc hạ 2% trong phiên giao dịch ngày hôm nay sau thông tin về nền kinh tế.

 

Đầu tư trong lĩnh vực nhà đất giảm 1,2%. Xuất khẩu giảm 0,8%.

 

Xuất khẩu hàng hóa của Úc dự kiến sẽ giảm trong năm tài khóa 2010. Đây là lần đầu tiên trong 6 năm xuất khẩu giảm.

 

Khoảng 40% công ty Úc thông báo lợi nhuận giảm, cắt giảm cổ tức. Ngân hàng ANZ, ngân hàng lớn thứ 4 của Úc, tuần trước cho biết họ sẽ giảm 25% cổ tức. Đây là lần đầu tiên trong 18 năm ngân hàng này phải đưa ra quyết định trên.

 

Kinh tế Anh, Đức, Pháp, Ý và Canada cũng đi xuống trong tháng 12/2008. Ngân hàng Trung ương nhiều nước trên thế giới đã hạ lãi suất để bảo vệ nền kinh tế.

 

Lãi suất cơ bản đồng USD ở gần mức 0%, lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh thấp nhất từ năm 1694. Tuần này, Ngân hàng Trung ương châu Âu nhiều khả năng chuẩn bị hạ lãi suất xuống mức 1,5%, mức thấp nhất trong 10 năm.

 

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên