MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạm phát bằng nửa mục tiêu, Trung Quốc sẽ bơm thêm tiền?

09-05-2015 - 17:40 PM | Tài chính quốc tế

“Áp lực giảm phát vẫn còn khá lớn”, Liu Li-Gang – chuyên gia kinh tế trưởng tại ngân hàng ANZ – nhận định. Liu cho rằng có thể Trung Quốc sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ và hạ lãi suất ngay trong tháng này.

Trong tháng 4, thước đo lạm phát của Trung Quốc chỉ gia tăng với tốc độ bằng một nửa so với tốc độ mà chính phủ nước này đặt mục tiêu cho năm 2015. Theo giới phân tích, điều này có nghĩa là có thể NHTW Trung Quốc sẽ phải bổ sung thêm các biện pháp nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy lực cầu nội địa.

Theo báo cáo vừa được Tổng cục thống kê Trung Quốc công bố sáng nay (9/5), chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 của Trung Quốc tăng 1,5% so với 1 năm trước, thấp hơn mức dự báo trung bình 1,6% được các chuyên gia phân tích tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra trước đó.

Giá thực phẩm tăng 2,7% so với 1 năm trước, trong chỉ số giá tiêu dùng không bao gồm thực phẩm tăng 0,9%. So với tháng 3, chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,2%.

Chỉ số giá sản xuất giảm 4,6%, tạo nên chuỗi suy giảm kỷ lục.

Trong 6 tháng qua, NHTW Trung Quốc (PBOC) đã hạ lãi suất và giảm cả tỷ lệ dự trữ bắt buộc để hỗ trợ tăng trưởng. Thống đốc PBOC Chu Tiểu Xuyên đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ giảm phát trong nền kinh tế đã tăng trưởng ở tốc độ thấp nhất kể từ năm 2009 trong quý I.

“Áp lực giảm phát vẫn còn khá lớn”, Liu Li-Gang – chuyên gia kinh tế trưởng tại ngân hàng ANZ – nhận định. Liu cho rằng có thể Trung Quốc sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ và hạ lãi suất ngay trong tháng này.

Trong khi đó, hôm qua PBOC tuyên bố sẽ có những bước đi phù hợp trong bối cảnh nợ gia tăng đe dọa tăng trưởng kinh tế. “Chúng tôi phải tránh tình trạng nới lỏng quá mức vì nợ có thể tăng lên, đồng thời tạo ra môi trường tiền tệ trung lập và phù hợp với tăng trưởng”, thông báo của PBOC nhấn mạnh.

>>> Trung Quốc không cần nới lỏng định lượng

Minh Anh

Thu Hương

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên