MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạm phát tại Trung Quốc tháng 7/2011 lên cao nhất trong hơn 3 năm

09-08-2011 - 11:06 AM | Tài chính quốc tế

Ở thời điểm Mỹ và châu Âu đang đương đầu với vấn đề khủng hoảng nợ, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không nâng lãi suất cơ bản.

Tỷ lệ lạm phát tại Trung Quốc tháng 7/2011 tăng cao hơn so với dự báo của giới chuyên gia. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn trong kiềm chế lạm phát.

Lạm phát tại Trung Quốc tháng 7/2011 tăng 6,5%, lạm phát như vậy lên cao nhất từ tháng 6/2008 khi đó giá dầu toàn cầu đang tăng lên mức cao kỷ lục.

Tháng 6/2011, lạm phát tại Trung Quốc tăng 6,4%.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã thừa nhận lạm phát năm nay sẽ vượt mức mục tiêu 4%. Thế nhưng ở thời điểm Mỹ và châu Âu đang đương đầu với vấn đề khủng hoảng nợ, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không nâng lãi suất cơ bản.

Ông Wei Yao, chuyên gia kinh tế tại Societe Generale, nhận xét: “Thông thường với thông tin này, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nhiều khả năng sẽ nâng lãi suất, thế nhưng xét đến biến động hiện nay trên thị trường tài chính, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ chưa vội đưa ra quyết định này.”

Phiên hôm nay, TTCK châu Á giảm điểm sâu sau khi TTCK Mỹ mất điểm mạnh phiên hôm qua, nhà đầu tư lo lắng về khả năng kinh tế Mỹ tiếp tục suy thoái và khủng hoảng nợ trầm trọng hơn. Một số chuyên gia trên thị trường đã dự báo lạm phát tại Trung Quốc sẽ hạ nhiệt khi kinh tế toàn cầu khủng hoảng.

Ngày thứ Ba, Fed sẽ có buổi họp về chính sách. Khi lãi suất cơ bản đã ở mức gần 0%, lựa chọn về chính sách không còn nhiều. Hiện nay, các chuyên gia kinh tế không dự báo nhiều về khả năng Fed sẽ thông báo thêm chương trình trái phiếu.

Trong ngày hôm nay, Trung Quốc sẽ công bố số liệu về bán lẻ, sản xuất công nghiệp và đầu tư nội địa.

Đình Hảo

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên