MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lợi nhuận quý 1/2010, vụ việc Goldman Sachs quyết định hướng của Dow Jones tuần tới

17-04-2010 - 07:57 AM | Tài chính quốc tế

11 công ty thuộc chỉ số công nghiệp Dow Jones và 123 công ty thuộc chỉ số S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quý 1/2010.

Thị trường Mỹ sẽ đương đầu với nhiều thách thức trong tuần sau bởi lo lắng liên quan đến vụ việc Goldman Sachs ngày một lớn, lợi nhuận doanh nghiệp cần chứng tỏ rõ ràng hơn về sự đi lên mới có thể giúp phố Wall tăng điểm.

Thị trường trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này đã đón nhận một cú sốc khi Ủy ban chứng khoán Mỹ buộc tội Goldman Sachs gian lận về cấu trúc và tiếp thị sản phẩm nợ liên quan đến thế chấp dưới chuẩn.

Nhà đầu tư lo lắng liệu vụ việc SEC kiện Goldman Sachs có là khởi đầu cho một loạt các vụ kiện tụng khác chống lại các ngân hàng. Điều này có thể khiến giới chức kinh tế hàng đầu đẩy mạnh cải tổ điều tiết ngành tài chính.

Nhà đầu tư sợ hãi về viễn cảnh khung điều tiết chặt chẽ hơn sẽ có thể khiến lợi nhuận của các ngân hàng giảm sâu nhưng cùng lúc đó vẫn không thể ngăn được khủng hoảng tài chính trong tương lai.

Tuần tới, thị trường Mỹ sẽ hết sức sôi động với các báo cáo lợi nhuận, 11 công ty thuộc chỉ số công nghiệp Dow Jones và 123 công ty thuộc chỉ số S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quý 1/2010.

Thế nhưng ngay cả kết quả kinh doanh dù có thật sự ấn tượng cũng không thể giúp thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh hơn. Sau khi chỉ số S&P 500 đã tăng được 76% từ mức thấp nhất trong 12 năm thiết lập vào tháng 3/2009, các chuyên gia phân tích cho rằng kỳ vọng lợi nhuận cao đã được phản ánh vào giá cổ phiếu từ trước đó và lợi nhuận các công ty phải rất ấn tượng mới tương xứng được với mức tăng vừa qua của thị trường, nếu không thị trường có thể rơi vào trạng thái thất vọng.

Thông tin kinh tế Mỹ quan trọng trong tuần

Ngày thứ Hai

10h sáng: Một số chỉ số kinh tế chính

Ngày thứ Ba

Không có thông tin kinh tế quan trọng nào được công bố

Ngày thứ Tư

10h30 sáng: Báo cáo về dự trữ năng lượng của Bộ Năng lượng Mỹ

Ngày thứ Năm

8h30 sáng: Chỉ số giá sản xuất

8h30 sáng: Số lượng người thất nghiệp lần đầu tính theo tuần

10h sáng: Doanh số bán nhà đang sử dụng

4h30 chiều: Bảng cân đối kế toán của FED

Ngày thứ Sáu

8h30 sáng: Số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền

10h30 sáng: Doanh số bán nhà mới

Lịch công bố kết quả kinh doanh quý 1/2010

Thứ Hai: Citigroup, IBM

Thứ Ba: Coke, Goldman Sachs, J&J, Regions Financial, Apple và Yahoo

Thứ Tư: AT&T, Boeing, McDonald's, Morgan Stanley, United Technologies, Wells Fargo, eBay, Starbucks,

Thứ Năm: Pepsi, Verizon, Fifth Third, PNC Bank, American Express, Microsoft và Capital One

Thứ Sáu: Travelers, Honewell, Schlumberger và Xerox công bố kết quả kinh doanh.


Thanh Vân
Theo Dân Trí/CNNMoney


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên