MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lợi tức trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha vọt lên mức cao nhất trong 2 năm

06-05-2010 - 17:24 PM | Tài chính quốc tế

Chính phủ Tây Ban Nha hiện đang cố gắng giảm thâm hụt ngân sách ở mức cao gấp 4 lần mức cho phép của Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Lợi tức trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha thời hạn 5 năm lên mức cao nhất từ tháng 5/2008, nhà đầu tư đòi mức lợi tức cao hơn bởi lo lắng nước này đang gặp nhiều khó khăn trong việc giảm thâm hụt ngân sách.

Bộ Tài chính Tây Ban Nha công bố trong phiên đấu thầu gần nhất đã bán 3 tỷ USD trái phiếu thời hạn 5 năm với mức lợi tức 3,532%.

Ngày 04/03 trong phiên đấu thầu gần nhất của 4.5 tỷ euro trái phiếu cùng thời hạn, mức lợi tức mới chỉ là 2,816%.

Chính phủ Tây Ban Nha hiện đang cố gắng giảm thâm hụt ngân sách ở mức cao gấp 4 lần mức cho phép của Ngân hàng Trung ương châu Âu sau khi thâm hụt ngân sách Hy Lạp ngày một trầm trọng khiến trái phiếu Hy Lạp sụt giá, EU và IMF buộc phải đưa ra gói giải cứu trị giá 110 tỷ euro.

Lợi tức trái phiếu Tây Ban Nha đang ngày một cao hơn lợi tức trái phiếu chính phủ Đức, mức chênh lệch đã lên cao nhất từ khi đồng euro được đưa vào lưu hành năm 1999.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Tây Ban Nha quý 1/2010 đã vượt mức 20% lần đầu tiên từ năm 1997.

Kinh tế Tây Ban Nha như vậy đón thêm tin xấu ở thời điểm đang cố gắng thoát ra khỏi thời kỳ suy thoái tệ hại bởi ảnh hưởng tiêu cực từ khủng hoảng nợ châu Âu.

Cơ quan thống kê quốc gia Tây Ban Nha công bố tỷ lệ thất nghiệp quý 1/2010 tăng 1,22% lên mức 20,05%.

Ở thời điểm một số nền kinh tế khác tại châu Âu đã tăng trưởng trở lại, nền kinh tế lớn thứ 4 châu Âu này vẫn tiếp tục suy giảm sau thời kỳ bong bóng trên thị truờng bất động sản sụp đổ sau nhiều năm tăng truởng “bong bóng”.

Cơ quan thống kê Tây Ban Nha cho biết ở thời điểm cuối tháng 3/2010 có 4.612.700 người Tây Ban Nha thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp tại Tây Ban Nha như vậy cao nhất từ năm 2007 khi đó tỷ lệ thất nghiệp ở mức 20,11%.

Từ khi kinh tế Tây Ban Nha rơi vào suy thoái năm 2008, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng gấp đôi. Đây là thảm kịch đối với một nước từng là cỗ máy tạo việc làm của châu Âu.

Hiện nay, chính phủ Tây Ban Nha đang buộc phải hạn chế chi tiêu vào trợ cấp thất nghiệp và kích cầu bởi thâm hụt ngân sách tăng cao, nhà đầu tư lo lắng Tây Ban Nha có thể bước vào khủng hoảng nợ giống Hy Lạp.

Cơ quan xếp hạng tín dụng S&P đã hạ xếp hạng nợ của Tây Ban Nha trong tuần này.


Thanh Vân
Theo Dân Trí/Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên