MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Microsoft bỏ hơn 7 tỷ USD mua mảng di động của Nokia

03-09-2013 - 11:32 AM | Tài chính quốc tế

Microsoft sẽ chi 3,79 tỷ euro để mua lại mảng điện thoại di động và 1,65 tỷ euro để mua các bằng sáng chế.

Financial Times đưa tin Microsoft sắp mua lại mảng kinh doanh điện thoại di động và bằng sáng chế của Nokia với giá 5,4 tỷ euro (tương đương 7,2 tỷ USD). Đây là thương vụ được đánh giá sẽ định hình lại ngành viễn thông ở hai châu lục (châu Mỹ và châu Âu).

Microsoft sẽ chi 3,79 tỷ euro để mua lại mảng điện thoại di động và 1,65 tỷ euro để mua các bằng sáng chế. Tờ Financial Times đánh giá đây là một “canh bạc lớn” của Steve Ballmer. Vị CEO sắp nghỉ hưu của Microsoft cho rằng hãng sản xuất điện thoại di động đến từ Phần Lan có thể cạnh tranh được với Apple và Samsung.

Thương vụ này cũng có nghĩa là Nokia sẽ trở thành một công ty sản xuất thiết bị viễn thông, đánh dấu bước ngoặt mới nhất trong lịch sử 148 năm của hãng. Sự kiện này đặt dấu chấm hết cho thời kỳ dựa vào điện thoại di động của Nokia. Trong 30 năm qua, Nokia đã trở thành nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới nhưng cũng chính sản phẩm này khiến hãng gặp nhiều khó khăn về tài chính. 

Stephen Elop, CEO của Nokia, sẽ từ chức và trở thành người phụ trách mảng điện thoại di động ở Microsoft. Trước đây, Elop cũng đã từng làm việc ở Microsoft. 

“Đây là một bước tiến lớn cho tương lai, là một thương vụ đem lại chiến thắng cho các nhân viên, cổ đông cũng như khách hàng của cả hai công ty. Việc sáp nhập hai đội ngũ tuyệt vời sẽ làm tăng lợi nhuận cũng như giá cổ phiếu của Microsoft, đồng thời củng cố cơ hội cho hãng cũng như các đối tác”, Ballmer khẳng định.

Trong khi đó, Risto Siilasmaa – chủ tịch kiêm CEO tạm thời của Nokia, sau khi xem xét đâu là cách tốt nhất để tối đa hóa lợi ích của cổ đông, Nokia tin rằng thương vụ này là cách đem lợi ích cao nhất cho Nokia và các cổ đông của hãng.

Khi TTCK Helsinki mở cửa, cổ phiếu Nokia tăng tới 47%. Hiện nay, cổ phiếu của Nokia được giao dịch ở mức 4,4 euro (tương đương 5,8 USD), cao nhất kể từ tháng 2/2012.

Thu Hương

huongnt

FT

Trở lên trên