MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Microsoft cắt giảm 5% nhân công

23-01-2009 - 12:45 PM | Tài chính quốc tế

Microsoft dự định cắt giảm lao động theo hợp đồng song song với việc giảm chi phí vận chuyển và trì hoãn các kế hoạch mở rộng công ty.

Đây là động thái trên quy mô toàn tập đoàn của Microsoft. Tập đoàn dự báo doanh thu và lợi nhuận sẽ giảm trong thời gian sắp tới khi suy thoái toàn cầu lan rộng đến lĩnh vực phần mềm. Giá cổ phiếu của tập đoàn giảm mạnh nhất trong 3 tháng gần đây.

 

Theo tuyên bố vào ngày thứ Năm ngày 22/1/2009, việc giảm 5% lực lượng lao động của tập đoàn này sẽ được thực hiện ở tất cả mọi lĩnh vực và sẽ giúp tiết kiệm khoảng 1,5 tỷ USD. Ngoài ra công ty cũng cắt giảm chi phí đi lại và giảm số lao động hợp đồng nhằm gia tăng lợi nhuận.

 

Microsoft có trụ sở chính tại RedmondWashington. Cổ phiếu Microsoft giảm 8,2% còn 17,80 USD/ cổ phiếu trong đầu phiên giao dịch hôm 22/1/2009. Trong năm 2008, giá cổ phiếu của tập đoàn này mất 45% giá trị.

 

Theo báo cáo của Microsoft, doanh thu quý 2/2008 giảm xuống còn 4,17 tỷ USD (47 cent/cổ phiếu) so với năm ngoái con số này là 4,71 tỷ USD (50 cent/cổ phiếu). Doanh số 3 tháng cuối năm 2008 vào khoảng 16,6 tỷ USD.

 

Ngay trong ngày thứ 5 (22/1/2009), Microsoft sẽ cắt giảm khoảng 1.400 nhân công, số nhân công còn lại sẽ bị cắt giảm dần dần

 

Công ty cũng sẽ giảm 20% chi phí vận chuyển và ngừng việc tăng lương trong năm tài chính tiếp theo.

 

Microsoft có khoảng 96.000 nhân viên, tăng gấp đôi từ tháng 6/2005. Trước đây công ty cũng đã có đợt cắt giảm nhân công nhưng chỉ diễn ra trong quy mô nhỏ.

 

Đối tượng chủ yếu trong đợt cắt giảm lần này là nhân viên toàn thời gian và nhân viên theo hợp đồng. Việc này sẽ giúp công ty sử dụng được 5% đến 7% trong khoản ngân sách 27,4 tỷ USD.

 

Để nhằm giảm bớt chi phí, Microsoft đang trì hoãn kế hoach mở rộng khuôn viên công ty và không ký mới một số hợp đồng thuê mặt bằng xây dựng hết hạn.

 

Thành Long

Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên