MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Môi giới chứng khoán ở Nga kiếm đậm nhờ khủng hoảng

24-04-2014 - 16:03 PM | Tài chính quốc tế

Trong khi các ngân hàng đầu tư chứng kiến nguồn thu từ phí sụt giảm, khối lượng giao dịch chứng khoán trung bình ở 50 công ty môi giới đã tăng gần gấp đôi từ tháng 2 đến tháng 3.

Đó là một kỳ nghỉ mà cách đây 2 thập kỷ nhân viên môi giới chứng khoán người Nga Alexander Antipov vẫn luôn mơ ước:  trốn chạy khỏi mùa đông lạnh giá ở Moscow để tận hưởng khí hậu nhiệt đới trên những bãi biển đầy cát trắng ở Acapulco, Mexico.

Tuy nhiên, khi Antipov – trưởng phòng kinh doanh tại Veles Capital LLC – vừa cùng gia đình đặt chân tới khách sạn Park Royal, điện thoại của anh liên tục đổ chuông. Các khách hàng bồn chồn lo lắng về động thái của Tổng thống Putin ở Ukraine và muốn biết liệu họ có nên bán ra hay không. Giá cổ phiếu thì đang liên tục sụt giảm. 

Antipov buộc phải làm việc theo một lịch trình kỳ lạ: đưa ra các lệnh giao dịch lúc nửa đêm, ngoài ban công khách sạn nằm cách Moscow 7.000 dặm. Anh làm việc suốt đêm và ngủ vào ban ngày.
“Hầu hết khách hàng của tôi đang bán ra, chỉ có một số ít người có động lực để mua vào”, Antipov nói. 

Khủng hoảng chính trị ở Ukraine đã khiến 2014 trở thành một năm bận rộn và rất có thể cũng là năm thắng lớn cho các môi giới chứng khoán Nga. Trong khi các ngân hàng đầu tư chứng kiến nguồn thu từ phí sụt giảm, khối lượng giao dịch chứng khoán trung bình ở 50 công ty môi giới đã tăng gần gấp đôi từ tháng 2 đến tháng 3. 

Trong cuộc phỏng vấn hôm 8/4, Igor Vayn – CEO của Renaissance Capital Ltd – cho rằng biến động trên thị trường thường gắn với khối lượng giao dịch gia tăng và cơ hội kinh doanh chứng khoán cũng tăng lên. “Khủng hoảng chính là cơ hội để kiếm tiền”. Khối lượng chứng khoán giao dịch tại Renaissance đã tăng 76%.

Biến động về giá và khối lượng như hiện nay khiến người ta liên tưởng đến thời điểm Nga gửi quân tới Georgia năm 2008. Antipov nhớ lại cơn bán tháo khi những phát súng đầu tiên nổ ra ở Nam Ossetia.
Theo số liệu từ sàn giao dịch chứng khoán Moscow, khối lượng giao dịch trung bình ngày của 334 cổ phiếu niêm yết trên sàn này đã tăng từ 34,6 tỷ ruble trong tháng 2 lên 66 tỷ ruble (tương đương 1,85 tỷ USD) trong tháng 3. 

Tuy nhiên, Luis Saenz – chuyên gia đến từ BCS Financial Group – cho rằng vận may của các nhà giao dịch chứng khoán sẽ nhanh chóng chấm dứt nếu như Nga không thể chấm dứt khủng hoảng và cho nhà đầu tư thấy rằng thị trường vốn của Nga là an toàn.

“Hiện nay yếu tố chính trị đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với tình hình kinh tế. Do đó, rất khó để đưa ra bất kỳ dự đoán nào”, Antipov nói.

Thiên Bình

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên