MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ buộc tội Edward Snowden hoạt động gián điệp

22-06-2013 - 12:28 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 21/6, Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội cựu nhân viên NSA Edward Snowden với tội danh hoạt động gián điệp và đánh cắp tài sản chính phủ.

AP đưa tin, ngày 21/6, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden với tội danh hoạt động gián điệp và đánh cắp tài sản của chính phủ trong vụ giám sát mạng Internet của NSA.

Tòa án liên bang ở Alexandria (Virginia) cùng ngày 21/6 đã bắt đầu thụ lý đơn kiện phạm tội hình sự dài một trang đối với Snowden, trong đó nêu rõ Snowden đã cung cấp trái phép thông tin quốc phòng và cố ý cung cấp các thông tin tình báo truyền thông mật. Cả hai tội danh này đều bị khép tội theo Đạo luật Tình báo của Mỹ.

Ngoài ra, Snowden còn bị buộc tội đánh cắp tài sản của chính phủ. Với ba tội danh trên, Snowden sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là 10 năm tù giam.

Snowden, được cho là đang ẩn náu ở Hong Kong, đã thừa nhận cung cấp thông tin cho giới truyền thông về hai chương trình do thám tối mật của NSA.

Trong đó, một chương trình thu thập hàng tỷ cuộc điện đàm ở Mỹ và chương trình thứ hai thu thập các file âm thanh, hình ảnh, video, thư điện tử và những tìm kiếm trên Internet đối với người nước ngoài ở ngoài nước Mỹ, kể cả với người Mỹ - những người có tài khoản của các nhà cung cấp chính như Microsoft, Google, Apple và Yahoo./.

huongnt

Theo Vietnam+

Trở lên trên