Mỹ: Chính phủ đóng cửa, bệnh nhân bị từ chối
Mặc dù các bệnh nhân này sẽ đủ tiêu chuẩn để được chữa trị tại các bệnh viện khác trên khắp nước Mỹ, NIH là nơi mà bệnh nhân tìm đến khi những nơi khác đã thất bại.
- 02-10-2013Ông Obama hủy thăm Malaysia vì Chính phủ đóng cửa
- 02-10-2013Những hệ lụy đầu tiên với nước Mỹ
- 01-10-2013Đóng cửa Chính phủ Mỹ: Ai được, ai mất?
- 02-10-2013Hơn 70% nhân viên cơ quan tình báo Mỹ thất nghiệp
- 01-10-2013Dân Mỹ bức xúc với việc chính phủ bị đóng cửa
- 01-10-2013Nhân viên liên bang Mỹ làm gì khi chính phủ đóng cửa?
Các bệnh nhân của nước Mỹ vốn đang hi vọng sẽ có thể tham gia vào chương trình nghiên cứu tại Viện Y tế Quốc gia (National Institutes of Health - NIH) sẽ phải tìm một nơi khác để chữa trị bởi chính phủ đang trong thời gian đóng cửa.
AFP đưa tin, mỗi tuần chính phủ đóng cửa sẽ buộc bệnh viện này (vốn chỉ làm công việc nghiên cứu) phải từ chối khoảng 200 bệnh nhân, trong đó có 30 trẻ em và hầu hết là bệnh nhân ung thư. Đây là những bệnh nhân đang tham gia vào dự án nghiên cứu các biện pháp chữa trị mới.
Giám đốc của NIH Francis Collins cho biết trường hợp ngoại lệ duy nhất là một đưa trẻ đang ở trong giai đoạn nguy hiểm.
Mặc dù các bệnh nhân này sẽ đủ tiêu chuẩn để được chữa trị tại các bệnh viện khác trên khắp nước Mỹ, NIH là nơi mà bệnh nhân tìm đến khi những nơi khác đã thất bại. Do đó, phải từ chối bệnh nhân là một câu chuyện đau lòng.
Ngoài bệnh viện của NIH, phòng thí nghiệm vốn đảm nhiệm nhiều công việc (từ việc tạo ra vaccine phòng cúm tốt hơn cho tới tìm ra nguyên nhân của bệnh tự kỷ) cũng buộc phải ngừng hoạt động. Các nhà khoa học nghỉ phép ở nhà và đối với họ đây là năm tồi tệ nhất trong lịch sử. Trước đó, các nhà khoa học đã rất nỗ lực để xin tài trợ cho chương trình nghiên cứu kỹ thuật y sinh.
Tùng Dương