MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ có thể đối đầu với lạm phát đình đốn tồi tệ hơn thập niên 1970

21-06-2011 - 11:18 AM | Tài chính quốc tế

Fed như một người nghiện không thể ngừng in tiền bởi chẳng ai muốn trải qua sự đau đớn của quá trình thắt chặt chính sách.

Ông Ron Paul, ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2012, nổi tiếng với việc ghét Fed và ưa chuộng vàng, cho rằng Fed hiện như người nghiện ma túy.

Trong bài phỏng vấn mới đây với TheStreet, ông Paul ví Fed như một người nghiện không thể ngừng in tiền bởi chẳng ai muốn trải qua sự đau đớn của quá trình thắt chặt chính sách.

Ông tin chính phủ Mỹ sẽ vẫn nâng trần nợ trước thời điểm ngày 02/08/2011 bất chấp sự thật rằng nước Mỹ đang nợ tới 14 nghìn tỷ USD và riêng trong năm 2011 phải trả 275 tỷ USD tiền lãi.

Bà Erik Oja, chuyên gia phân tích về các ngân hàng Mỹ tại bộ phận nghiên cứu thuộc S&P, cho biết Fed đã cam kết tung ra 14 nghìn tỷ USD thông qua hai chương trình TARP và TALF để cứu hệ thống tài chính trong thời kỳ suy thoái kinh tế.

Các ngân hàng đang nắm dự trữ dư thừa khoảng 1,55 nghìn tỷ USD; họ có khả năng cho vay khoảng hơn 1,58 nghìn tỷ USD. Nếu số tiền này được cho vay ra ngoài, lạm phát sẽ lên rất cao so với con số công bố hiện nay.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2011 tại Mỹ tăng 3,6%, thấp hơn so với con số 5,6% vào năm 2008, chỉ số giá tại một số lĩnh vực của nền kinh tế không tăng giá mạnh. Giá nhà tăng 1,2% so với cùng kỳ, lương tăng 0,3% trong tháng 5/2011 còn giá quần áo tăng 1%. Điều đó khiến nhiều chuyên gia tin dù giá thực phẩm và năng lượng cao, lạm phát vẫn được kiểm soát tốt.

Ông Paul tin rằng lạm phát hoạt động theo hướng đó. Lạm phát chính là tăng cung tiền. Nó đẩy giá loại mặt hàng này lên nhưng giá mặt hàng khác có thể xuống. Lạm phát đẩy giá nhà lên quá cao và sau đó mọi thứ sụp đổ.

Ông Paul nhận thấy hiện đang tồn tại lạm phát giá thực phẩm và dịch vụ, lạm phát này tiếp theo sẽ tác động đến thị trường lao động. Fed vẫn tiếp tục chính sách in tiền và kinh tế Mỹ sẽ đương đầu với khó khăn lớn từ lạm phát. Hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn so với thời kỳ lạm phát đình đốn thập niên 1970.

Ông Paul cho rằng Fed cần ngừng in tiền và trở lại sử dụng chế độ bản vị vàng.

Vũ Nguyễn
Theo BusinessInsider

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên