MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cao nhất 6 tuần

14-08-2014 - 20:58 PM | Tài chính quốc tế

Số đơn xin trợ cấp ở mức cao hơn so với dự báo.

Số người Mỹ xin nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước đã tăng mạnh hơn so với dự báo, làm gián đoạn xu hướng cải thiện của thị trường vốn đã được duy trì trong một thời gian dài. 

Theo báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay (14/8), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 9/8 tăng 21.000, lên 311.000 đơn. Đây là mức cao nhất trong 6 tuần trở lại đây. Trước đó, 48 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra con số 295.000.   

Trong những tuần trước, báo cáo luôn đem lại con số tích cực hơn so với dự báo, báo hiệu các chủ sử dụng lao động muốn giữ số nhân công ở mức hiện tại để đáp ứng lực cầu của thị trường. Trong khi đó, Chủ tịch Janet Yellen của Fed là một trong số các nhà hoạch định chính sách giữ quan điểm rằng thị trường lao động vẫn còn một số dấu hiệu tiêu cực như tiền lương tăng trưởng chậm và số người thất nghiệp dài hạn tăng lên.  

Số đơn trung bình trong 4 tuần – chỉ số biến động nhẹ hơn – tăng từ 293.750 lên 295.750 đơn – thấp nhất kể từ năm 2006. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình 318.700 kể từ đầu năm đến nay.  

Số người tiếp tục nộp đơn xin trợ cấp trong tuần kết thúc vào ngày 2/8 tăng 25.000, lên 2,54 triệu người.  

Một báo cáo khác cũng được công bố hôm nay cho thấy giá hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ giảm 0,2% trong tháng 7, đánh dấu tháng giảm đầu tiên trong 3 tháng. 

Hôm nay cũng là ngày Mỹ công bố báo cáo về niềm tin tiêu dùng. Theo đó, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã có tuần tăng điểm đầu tiên trong 3 tuần với nguyên nhân là do giá nhiên liệu rẻ hơn và thị trường lao động được cải thiện. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên