MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở dưới mức 300.000 trong 12 tuần liên tiếp

28-05-2015 - 22:54 PM | Tài chính quốc tế

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp là chỉ số tích cực hiếm hoi của nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh nước này chật vật lấy lại đà tăng trưởng trong quý II.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ đã có tuần thứ 12 liên tiếp ở dưới mức 300.000 đơn. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường lao động vẫn khá vững chãi bất chấp nền kinh tế đang hồi phục chậm chạp sau quý I suy yếu.

Theo báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố tối nay (28/5), số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp trong tuần kết thúc vào ngày 23/5 giảm 7.000, xuống còn 282.000 người. Trước đó 51 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra con số dự báo trung bình 270.000 đơn.

Số đơn trung bình trong 4 tuần – chỉ số ít biến động hơn – tăng từ mức 266.500 của tuần trước (thấp nhất trong 15 năm) lên 271.500 đơn. Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ tăng 11.000, lên 2,2 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 16/5.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp là chỉ số tích cực hiếm hoi của nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh nước này chật vật lấy lại đà tăng trưởng trong quý II.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên